Tối ngày 9/9, tại Hội trường A7, Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra số đầu tiên của chương trình Buổi tối thứ Sáu vì tương lai tươi sáng với chủ đề Vì sao gọi là rác thải?
XEM VIDEO: Buổi tối thứ Sáu vì Tương lai tươi sáng - Vì sao gọi là rác thải?
Một số đô thị của Việt Nam như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Đà Nẵng,... trong những năm gần đây đã phải hứng chịu những trận mưa, bão lũ có cường độ lớn, vượt xa khả năng chịu tải của hệ thống thoát nước.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được nhà nước duy trì suốt 20 năm và dự kiến kết thúc vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Chính phủ vừa đề xuất tiếp tục gia hạn thêm 5 năm, đến hết năm 2030.
Tình trạng ô nhiễm đại dương đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng, với nhiều dữ liệu đáng báo động được các nghiên cứu gần đây công bố. Trong đó, rác thải nhựa là nguyên nhân chính gây ra cái chết của hàng trăm triệu sinh vật biển mỗi năm, đồng thời làm suy thoái nghiêm trọng sức khỏe của hệ sinh thái biển.
Từ nhà máy FDI, khu công nghiệp đến các lĩnh vực sản xuất xanh, chuyển đổi số – giai cấp công nhân Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước. Hình ảnh người công nhân hiện đại ngày càng được tôn vinh trong các kỳ Chương trình Vinh Quang Việt Nam.
Mỗi năm một lần, chương trình “Vinh quang Việt Nam” lại trở thành nơi hội tụ của những con người ưu tú, những tập thể tiêu biểu – những người đang lặng thầm viết tiếp truyền thống yêu nước bằng hành động cụ thể, bằng khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ. Năm 2025, sự kiện đặc biệt này không chỉ là một buổi lễ tôn vinh, mà thực sự là “diễn đàn thiêng liêng” của tinh thần đại đoàn kết, của niềm tự hào dân tộc đang rực cháy trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Theo số liệu cập nhật từ các địa phương, đến hết ngày 14/6/2025, cả nước đã xóa bỏ được 206.832 căn nhà tạm, nhà dột nát. Với kết quả này, cả nước hiện có 25/63 tỉnh, thành phố không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, TP Huế ghi nhận nhiều đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ tại các vùng thấp trũng và khu đô thị. Điều này làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.
Nắng nóng diện rộng kéo dài từ Bắc Bộ đến Trung Bộ với nền nhiệt nhiều nơi trên 37°C, độ ẩm thấp, làm tăng nguy cơ cháy rừng, hỏa hoạn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Việc miễn học phí cho học sinh mầm non và phổ thông được xem là chính sách an sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đảm bảo cơ hội giáo dục công bằng, toàn diện. Chính phủ dự kiến chi khoảng 30.000 tỷ đồng từ ngân sách để triển khai chủ trương này.
Khoảng 10.000 cán bộ nhân viên Vingroup và các tình nguyện viên đã đồng loạt ra quân làm sạch nhiều khu vực bờ biển, cửa sông và khu vực ven biển tại 28 tỉnh, thành phố. Sau hơn một tiếng ra quân, tổng diện tích làm sạch ước tính hơn 17,4 ha và gần 72 tấn rác thải đã được thu gom.