Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá

Hải Dương|05/04/2019 11:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn văn Quốc gia cho biết, Khoảng chiều tối và đêm nay (5/4), vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Khu vực này cần đề phòng lốc xoáy và mưa đá.

>>>Thanh Hóa: Động đất 3,8 độ richter xảy ra tại huyện biên giới Quan Sơn

>>>Vùng núi miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ gia tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn văn Quốc gia cho biết, hiện các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu. Khoảng chiều tối và đêm nay (5/4), vùng hội tụ gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa giông trên diện rộng.

Dự báo đêm về sáng ngày 6/4, vùng núi miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 2 ngày; hiện Bắc Bộ đang trong thời kỳ chuyển mùa từ lạnh sang nóng, mỗi khi xuất hiện mưa giông dễ phát sinh các hiện tượng thời tiết cực đoan. Vì vậy, người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá, sét đánh trong cơn giông có thể xảy ra gây thiệt hại bất ngờ.

Hải Dương

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá