Vùng núi miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy và sét đánh

Hải Dương|14/08/2019 11:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn –  Dự báo đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm về sáng ngày 15/6, vùng hội gió trên cao sẽ hình thành trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc gây mưa, mưa rào và giông rải rác, sau mưa gia tăng cả về lượng và diện ảnh hưởng. Dự báo đợt mưa này khả năng kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó có ngày rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Vùng núi Phía Bắc cần đề phòng lốc xoáy và sét đánh. Ảnh: Minh Họa

Hiện thời tiết miền Bắc rất nóng bức, mỗi khi xuất hiện mưa giông dễ phát sinh hiện tượng cực đoan như lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Vì vậy, người dân các tỉnh vùng núi cần đề phòng dạng thiên tai trên xảy ra gây thiệt hại. Cảnh giác với mưa lớn gây lũ quét bất ngờ trên các suối khe nhỏ, trượt lở đất đá nơi có địa hình dốc. Các vùng trũng thấp phòng ngừa ngập úng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc cần đề phòng lốc xoáy và sét đánh