Vùng núi miền Bắc có nơi chuyển rét đậm 13,8 độ C

Hải Dương|22/09/2019 07:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo đêm 22/9, vùng đồng bằng và ven biển nhiệt độ giảm xuống 21-23 độ C, vùng núi lạnh rét 15-17 độ C, một số nơi vùng núi cao khả năng giảm còn 12-14 độ.

Vùng núi miền Bắc nhiều nơi rét đậm, Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm qua (21/9), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, gây hiện tượng trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm khá sâu. Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời se se lạnh, vùng núi trời rét, một số vùng núi cao trời rét đậm.

Lúc 7h ngày 22/9, các trạm khí tượng miền núi Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Phiềng Lanh (Sơn La) giảm xuống 19,4 độ C; Tuần Giáo (Lai Châu) và TP.Sơn La (Sơn La) cùng ở mức 17,7 độ C. Hoàng Su Phì (Hà Giang) 18 độ C, Cò Nòi (Sơn La) 17 độ C, Tam Đường (Lai Châu) 16,8 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 16,4 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống mức 15,5 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) chuyển rét đậm 14,9 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 14,1 độ C, Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn 14 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) thấp nhất 13,8 độ C. Người dân các tỉnh, thành miền Bắc cảm nhận được một mùa đông đang đến gần sau nhiều ngày nóng nực kéo dài.

Hiện không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống Bắc Bộ. Theo đó, nhiệt độ các địa phương vẫn trong tình trạng giảm nhẹ. Dự báo đêm nay (22/9), vùng đồng bằng và ven biển nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 21-23 độ C, vùng núi lạnh rét 15-17 độ C, một số nơi vùng núi cao khả năng giảm còn 12-14 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vùng núi miền Bắc có nơi chuyển rét đậm 13,8 độ C