Xảy ra động đất 3,7 độ richter tại khu vực biên giới gần Sơn La

Minh Lâm|16/06/2023 09:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Hủa Phăn, Lào (cách biên giới ở địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoảng 16km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Ngày 15/6, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, vào lúc 20h30 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3,7 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (20,652 độ vĩ Bắc, 104,357 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.

dong-dat.png
Bản đồ chấn tâm trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Hủa Phăn, Lào (cách biên giới ở địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoảng 16km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, tại đây từng ghi nhận nhiều trận động có cường độ mạnh như trận động đất năm 1935 có cường độ 6,9 độ tại lòng chảo Điện Biên. Năm 1983, trận động đất 6,7 độ xảy ra tại thị trấn Tuần Giáo. Năm 2001, trận động đất 5,3 độ xảy ra tại thành phố Điện Biên Phủ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xảy ra động đất 3,7 độ richter tại khu vực biên giới gần Sơn La