Bình Định: Vịt muốn ăn mót lúa phải đóng phí 1 triệu đồng

Mai Nhi|05/05/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau khi người dân gặt lúa xong, người nuôi vịt trong xã phải nộp cho UBND xã 1 triệu đồng mới được lùa vịt xuống ăn. Chuyện tưởng đùa nhưng lại xảy ra tại xã Ân Phong (huyện Hoài Ân, Bình Định). Ngày 5/5, lãnh đạo huyện Hoài Ân cho biết đã chỉ đạo ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc để xử lý.

Vịt muốn ăn mót lúa, người nuôi vịt phải đóng phí 1 triệu đồng cho UBND xã

Theo phản ánh của người dân xã Ân Phong thì với đàn vịt khoảng 1.000 con, sau khi người dân gặt lúa xong, họ muốn lùa vịt xuống đồng cho ăn mót lúa thì phải đóng phí 1 triệu đồng cho UBND xã. Đây gọi là phí “công đồng lạc túc” có từ nhiều năm trước do xã đặt ra. Và theo như giải thích của cơ quan chức năng xã Ân Phong thì mục đích của việc thu phí này là tạo điều kiện để xã dễ quản lý, điều tiết nước thủy lợi.

Nhiều người dân nuôi vịt cảm thấy rất bất bình, nhất là trong vài năm gần đây khi nghề nuôi vịt gặp nhiều khó khăn, có năm thua lỗ hàng chục triệu đồng. Thế nhưng họ vẫn phải chấp nhận nộp phí.

Mai Nhi 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Vịt muốn ăn mót lúa phải đóng phí 1 triệu đồng