Đồng Nai: TP.Biên Hòa xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết

Hoàng Nhung (th)|12/09/2017 10:03
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thống kê, từ đầu tháng 9 đến nay, trên địa bàn TP.Biên Hoà tỉnh Đồng Nai đã có hơn 100 ca mắc sốt xuất huyết, giảm hơn so với 2 tuần cuối tháng 8 (256 ca).

Mặc dù đã có chiều hướng giảm tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm đến nay, thì TP.Biên Hoà đã có gần 1,3 ngàn ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 30% so cùng kỳ năm ngoái.

Trước tình hình trên, TP.Biên Hoà đã tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tiến hành xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ tại Phước Tân, Long Bình, Tân Biên, Long Bình Tân, Tam Phước, Thống Nhất, Quyết Thắng,…Đồng thời, tổ chức ra quân 3 chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết, kết hợp truyền thông giáo dục sức khoẻ tại cộng đồng.

Trước đó, như đã thông tin về tình trạng sốt xuất huyết ở Đồng Nai đang ở mức cao theo thống kê, TP. Biên Hòa đã có hơn 960 trường hợp mắc sốt xuất huyết; huyện Nhơn Trạch có hơn 750 trường hợp; huyện Trảng Bom có hơn 300 trường hợp…Ngoài ra, số người mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu ở các xã có nhiều nhà trọ như: An Phước, Tam An, Phước Thái, Long Đức và thị trấn Long Thành

Theo dự báo của ngành y tế, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện nhiều yếu tố làm cho dịch có thể bùng phát mạnh. Vì vậy, thời gian tới, các địa phương cần có biện pháp quyết liệt, kịp thời và đặc biệt là người dân cần chủ động tích cực diệt lăng quăng tại hộ gia đình để chung tay phòng chống dịch bệnh .

Hoàng Nhung (th)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: TP.Biên Hòa xử lý gần 200 ổ dịch nhỏ gây sốt xuất huyết