Khoảng 0,75% dân số Việt Nam bị động kinh

Hoàng Yến (T/h)|07/08/2018 01:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin trên được đưa ra bởi GS.TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế, tại Hội thảo Quốc tế chống động kinh vừa diễn ra tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa qua.

Ảnh minh họa

Cũng tại Hội thảo, GS.TS Lê Quang Cường cho biết dân số Việt Nam có tỷ lệ mắc động kinh lớn hơn thế giới, có khoảng 70% người bệnh khống chế được cơn động kinh do được chẩn đoán đúng và điều trị hợp lý, còn lại là những người bị động kinh kháng trị.

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh động kinh nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách thì khả năng hoàn toàn khỏi bệnh là rất cao. Tất nhiên không phải có thể chữa khỏi được tất cả các trường hợp động kinh nhưng có thể khẳng định: nếu tuân theo đúng phác đồ điều trị, mọi bệnh nhân đều có thể giảm được cơn co giật.

Mặc dù cho tới nay, phương pháp kiểm soát động kinh tốt nhất là dùng thuốc theo đùng phác đồ điều trị nhưng việc thay đổi lối sống cũng quan trọng không kém để hạn chế cơn động kinh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tập thiền, yoga, tập thể dục thường xuyên… có thể giúp người bệnh có tinh thần thoải mái hơn, đặc biệt tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm loãng xương – một tác dụng phụ của nhiều loại thuốc kháng động kinh.

Hoàng Yến (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khoảng 0,75% dân số Việt Nam bị động kinh