Lâm Đồng: Tuổi trẻ tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

Kim Dung|26/05/2017 07:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ý thức trách nhiệm của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, anh Nguyễn Văn Hùng – Sinh viên trường Đại học Đà Lạt cho biết: “Việc trái đất ngày càng nóng lên không còn quá xa lạ đối với cuộc sống hiện nay. Đây là vấn đề đang được cả thế giới quan tâm. Diện tích rừng ngày càng thu hẹp, phương tiện giao thông ngày càng đông, các công trình nhà máy xả thải ra không khí, môi trường nước nhiều chất độc hại dẫn đến ô nhiễm môi trường sống… Từ đó khí hậu biến đổi bất thường, điển hình thời tiết khu vực Tây Nguyên không còn 2 mùa rõ rệt như trước”.

(Moitruong.net.vn) – Những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường là mối quan tâm lo lắng của toàn xã hội, do việc khai thác tài nguyên thiên nhiên chưa gắn với bảo vệ môi trường; xả thải của các khu công nghiệp không đúng quy định… Trước thực trạng này, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã có những hành động tích cực để góp phần bảo vệ môi trường.

Với nhận thức ấy, anh Hùng cùng nhiều đoàn viên thanh niên của huyện đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do Huyện Đoàn tổ chức như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, đặc biệt là phát động trồng rừng.

HINH 1 (2)

Đoàn viên, thanh niên huyện Bảo Lâm tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Từ năm 2012 đến nay, Huyện Đoàn đã phối hợp với các đơn vị trồng được hơn 45 ha rừng và đã phối hợp cùng với Công ty Lâm nghiệp tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nhận giao khoán bảo vệ rừng.

Chị Hoàng Thị Mỹ Hằng – Phó bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm chia sẻ: “Những năm qua, Huyện đoàn phối hợp với các đơn vị, ban, ngành, địa phương, các tổ chức Đoàn trực thuộc xây dựng các đội thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng tuyến đường không rác; trồng rừng, trồng cây phân tán; vườn ươm giống cây trồng bản địa”.

Ngoài ra, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên địa phương đã vận động người dân không vứt rác sinh hoạt bừa bãi, không chặt phá rừng,.. Đồng thời, tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại trục đường 725, đường liên thôn… Mô hình này đã được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân. Qua các hoạt động, ý thức của các hộ gia đình cũng được nâng lên rõ rệt, rác thải được đem đến các điểm tập kết, tránh làm ô nhiễm môi trường.

Việc tổ chức cho thanh niên đảm nhận trồng rừng không những phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần cải thiện môi trường sống. Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối với địa phương cũng như xã hội.

Kim Dung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Tuổi trẻ tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng