Mưa lớn ở Tây Nam bộ làm ngập úng hơn 3.000ha lúa mới gieo sạ

Thanh Chí|01/06/2017 00:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mưa suốt mấy ngày vừa qua đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất của bà con Tây Nam bộ.

Trong mấy ngày vừa qua, mưa xảy ra trên diện rộng ở Tây Nam bộ. Trong ngày 29/5/2017, toàn tuyến  kênh Quản Lộ – Phụng Hiệp qua các tỉnh Cà Mau (thành phố Cà Mau), Bạc Liêu (huyện Giá Rai, Phước Long, Hồng Dân), Sóc Trăng (huyện Thạnh Trị), qua cả Hậu Giang (huyện Long Mỹ)…, mưa kéo dài từ sáng sớm cho đến trưa mới ngớt.

Ở huyện Phước Long, mưa lớn đã làm hơn 3.000ha lúa mới gieo sạ khoảng 2 tuần tuổi bị ngập úng, chiếm 1/4 diện tích lúa hè thu đã gieo sạ. Ở huyện Hồng Dân, hơn 200ha lúa hè thu bị ngập úng. Mưa lớn cũng đã làm độ mặn ở khu vực nuôi tôm bị ảnh hưởng, tôm chậm lớn do thiếu độ mặn.

Những nơi bị thiệt hại như xã Hòa Tân (thành phố Cà Mau), xã Tân Hưng Tây, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân (huyện Phú Tân), xã Trần Phán, Tân Duyệt, Tân Tiến (huyện Đầm Dơi)… Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi tôm trong ao trải bạt chuẩn bị ao đầm, đặt mua giống tốt, đến trung tuần tháng 6/2017 (lúc thời tiết nắng ấm trở lại), mới thả con giống.

Thanh Chí


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lớn ở Tây Nam bộ làm ngập úng hơn 3.000ha lúa mới gieo sạ