Ngập úng kéo dài, nông dân thu hoạch hoa màu “bán đổ bán tháo”

Theo VTV.vn|29/10/2017 11:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngập úng do mưa lớn, nông dân “tay trắng”

(Moitruong.net.vn) – Trong những ngày gần đây, mưa dầm tiếp tục diễn ra và làm cho nhiều đám rẫy của nông dân ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị ngập úng.

ngap ungNhiều diện tích hoa màu bị ngập úng tại Bạc Liêu – Ảnh minh họa

Trong đó, xã Hiệp Thành bị thiệt hại nặng nề khi nhiều diện tích rau màu bị ngập sâu trong nước. Theo người dân xã Hiệp Thành, tình trạng ngập nước đã diễn ra khoảng một tuần qua. Khi mới phát hiện nước ngập, bà con đã trình báo với chính quyền địa phương để có giải pháp bơm tát nước, hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên, không có chiếc máy bơm nào được đem đến bơm tát, tình trạng ngập tiếp tục diễn ra. Nhiều người đành phải nhổ rau khi chưa đến kỳ thu hoạch để “bán đổ bán tháo”. Nông dân phải chịu lỗ vốn đầu tư vài triệu đồng cho một công rẫy.

Trong những năm trước, thành phố Bạc Liêu đã đầu tư khá nhiều máy bơm phục vụ cho việc tưới tiêu. Nhờ đó, tình trạng ngập nước đã được khắc phục phần nào. Tuy nhiên, không hiểu vì sao trong đợt mưa dầm này, tình trạng ngập nước nhiều ngày gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân vẫn xảy ra.

Theo VTV.vn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngập úng kéo dài, nông dân thu hoạch hoa màu “bán đổ bán tháo”