Người dân ĐBSCL khổ sở vì lũ sớm

Yến Anh (T/h)|26/07/2018 04:58
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng từ những đợt mưa lớn cộng với triều cường và nước lũ từ thượng nguồn kéo về đã làm ngập lúa hè thu của người dân sống tại khu vực ĐBSCL. Trước tình hình này, các địa phương nơi đây đã thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

>>>Tình trạng sạt lở bờ biển vùng ĐBSCL ngày càng nghiêm trọng

Hàng nghìn ha lúa tại ĐBSCL bị cuốn trôi do bão lũ – Ảnh: Intrernet

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú, có gần 500 ha lúa sản xuất tự phát nằm ngoài vùng đê bao ở hai xã Phú Hội và Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang bị nước lũ sớm dâng cao gây ngập, thiệt hại nặng nề. Tại tỉnh Long An, có khoảng 480ha lúa hè thu ở huyện đầu nguồn Tân Hưng của tỉnh bị ngập.

Trước tình hình này, các tỉnh Kiên Giang và Long An đã thu hoạch nhanh những diện tích lúa đã chín nhằm giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối tháng 7, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh. Đến cuối tháng 7, mực nước tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên mức từ 2,5 – 2,8m. Đỉnh lũ năm 2018 ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc ở mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ 2, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Các trạm chính vùng hạ nguồn lên mức BĐ 3 và trên mức BĐ 3 từ 0,1 – 0,2 m.

Nhận thấy tình hình bão lũ tại ĐBSCL có diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương trong khu vực đã lên kế hoạch kiểm tra hệ thống đê bao, cống đập tại những nơi xung yếu, cao trình thấp, có nguy cơ ngập thì gia cố ngay nhằm bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tập chống lũ, bảo vệ sản xuất và an toàn tính mạng người dân.

Yến Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân ĐBSCL khổ sở vì lũ sớm