Phú Thọ: Hơn 150 tấn cá chết trên sông Đà

Ngọc Long|21/07/2017 09:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Thọ, từ sáng 20 đến trưa 21/7, đã có 73 lồng cá bị chết với số lượng khoảng 150 tấn, thiệt hại ước tính hơn sáu tỷ đồng. Ngoài ra, hàng chục lồng nuôi khác bắt đầu có hiện tượng cá chết.

Hơn 150 tấn cá chết trên sông Đà

Thông tin trên Nhân dân, ông Nguyễn Văn Giáp, ở khu 3, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, cho biết, cá trước khi chết có hiện tượng ngoi lên mặt nước ngáp, nổi lên rồi chết. Số lượng các loại cá da trơn như ngạnh, chiên, lăng chết nhanh nhất; các loại cá khác như cá trắm, chép… thì oằn mình để nhảy khỏi mặt nước. Không hiểu nguyên nhân tại sao có hiện tượng cá chết như vậy. Gia đình đang dùng bình sục để cứu nhưng không hiệu quả.

Còn ông Nguyễn Văn Bảo, ở khu 3, Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, ngao ngán cho biết thêm, đêm qua cá Chiên chết, hôm nay chết sang cá Lăng. Nguyên cái lồng này sáng nay đã vớt được vài tạ. Lúc đầu cá chết rải rác, giờ thì chết hàng loạt.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chi cục trưởng Thủy sản tỉnh Phú Thọ cho biết, trên toàn tuyến sông Đà hiện có 444 lồng cá với tổng sản lượng ước khoảng gần 1.000 tấn, chủ yếu là các giống da trơn như chiên, lăng, cá tầm. Nguy hiểm hơn, tình trạng cá chết xảy ra trên toàn bộ chiều dài sông Đà qua địa phận tỉnh Phú Thọ và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chi cục đã khuyến cáo bà con cố gắng dùng các máy sục để tăng cường ô-xy trong các lồng cá.

Ông Tùng cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu có thể trong những ngày qua, thủy điện Hòa Bình xả đáy khiến nguồn nước thay đổi làm cá chết. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể để thông báo đến người dân và các cơ quan chức năng.

Ngọc Long


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: Hơn 150 tấn cá chết trên sông Đà