Quảng Ninh: Triển khai chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018

06/12/2017 06:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc triển khai chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018 của Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Triển khai chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh có chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện”. Điểm nhấn của Năm Du lịch là lễ khai mạc và chương trình Carnaval Hạ Long tại Công viên SunWorld Hạ Long Complex, dự kiến diễn ra vào ngày 28/4/2018. Bên cạnh đó, chương trình bế mạc Năm Du lịch sẽ được gắn với Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và Giải golf Hạ Long mở rộng tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC dự kiến vào tháng 1/2019.

Ngoài ra, hàng loạt các sự kiện khác cũng sẽ diễn ra trên địa bàn tỉnh, như: Lễ hội Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn; Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á; Hội thi người đẹp Hạ Long; khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII- 2018 và khai trương Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ; Giải Marathon quốc tế Hạ Long 2018; Hội chợ OCOP 2018; Hội nghị Xúc tiến đầu tư, du lịch Quảng Ninh, Việt Nam-Nhật Bản; khai mạc Lễ hội Yên Tử, Lễ hội Hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử, Lễ hội Xuân Ngoạ Vân, Lễ hội Hoa cúc chùa Ba Vàng; kỷ niệm 710 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; lễ kỷ niệm 1080 năm và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng; Lễ hội Đền thờ vua Lê Thái Tổ; Tuần lễ Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ 2-2018…

Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Quảng Ninh; thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Quảng Ninh, tạo ra sự phát triển đột phá về du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tiếp theo; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển du lịch; tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch mà tỉnh đang hướng tới.

Đồng thời, thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với việc phát triển du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương trên cả nước và các quốc gia trên thế giới nhằm hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.

Theo báo Quảng Ninh


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Triển khai chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2018