Sôi động thị trường vàng mã ngày Tết ông Táo

Theo Vtv.vn và TPO|08/02/2018 01:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bật mí những đồ lễ không thể thiếu trong mâm cỗ cúng ông Táo

(Moitruong.net.vn) – Tết ông Công, ông Táo ngoài cá chép thì vàng mã là một thứ đồ lễ không thể thiếu, chính vì vậy, những ngày này những khu chợ vàng mã lại rộn ràng nhộn nhịp.

>>>Phát động chiến dịch: Thả cá đừng thả túi nilon

Hà Nội: Phố Hàng Mã tấp nập “kẻ mua người bán”

Tại phố Hàng Mã, bên cạnh màu đỏ rực rỡ của những món đồ trang trí ngày Tết vẫn luôn có những bộ đồ cúng Táo quân, cá chép, ngựa giấy, oản hoa… Đây là thời điểm ăn nên làm ra của các cửa hàng tại phố Hàng Mã khi lượng đồ cúng tiêu thị trên thị trường tăng cao.

Đồ cúng Táo quân năm nay có nhiều mẫu mã và nhiều giá tiền, từ 25.000 – 50.000 đồng bộ cỡ nhỏ và vừa, những bộ cỡ lớn có giá từ 75.000 – 120.000 đồng/bộ. Năm nay, đồ được làm từ giấy thếp vàng óng ánh đẹp mắt, trông rất tinh xảo và khéo léo nhưng không quá đắt.

Tp. Hồ Chí Minh chợ vàng mã nhộn nhịp ngày Tết ông Táo

Nhiều người dân Tp. Hồ Chí Minh đổ ra đường mua vàng mã và hoa tiễn ông Công, ông Táo

Hầu hết khách chọn mua bộ áo và tiền, vàng gọn nhẹ để tiễn ông Công, ông Táo. Trọn bộ cúng ông Công, ông Táo gồm 2 bộ áo vàng mã màu đen, 1 bộ màu đỏ, giấy tiền, vàng… giá khoảng 150 ngàn đồng. Ngoài vàng mã, người dân thường cúng cây bông thọ, cau trầu, rượu đi kèm.


Một chủ cửa hàng chuyên bán mặt vàng mã tren đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh cho biết, tục cúng tiễn ông Công, ông Táo đã có từ xa xưa và việc linh thiêng nên ai cũng chăm lo chu đáo.

Theo Vtv.vn và TPO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sôi động thị trường vàng mã ngày Tết ông Táo