Tiêu hủy gần 2.000 chai siro ăn ngon không rõ nguồn gốc xuất xứ

Theo Nguoiduatin|11/05/2018 13:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, mới đây, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với đội Quản lý thị trường số 1 vừa thu giữ, tiêu hủy 1.800 chai siro ăn ngon không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số siro bị tiêu hủy

Trước đó, khoảng 8h ngày 3/5/2018, tại khu vực tổ 2, phường Thanh Bình, Tp. Điện Biên Phủ, lực lượng liên ngành gồm phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện, thu giữ một số lượng lớn chai siro ăn ngon không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng này là Vi Thị Hà không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hóa đơn, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của 1.800 chai siro ăn ngon. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và buộc tiêu hủy hoàn toàn lô hàng này.

Sau khi lập biên bản vụ việc, ngay trong ngày, tổ công tác đã tiến hành tiêu hủy 1.800 chai siro ăn ngon không rõ nguồn gốc xuất xứ kể trên.

Theo Nguoiduatin


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu hủy gần 2.000 chai siro ăn ngon không rõ nguồn gốc xuất xứ