Trà Vinh: Nghêu chết hàng loạt, nông dân thất thu hàng tỷ đồng

Hà Linh (T/h)|21/09/2018 02:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trà Vinh hiện có 7 hợp tác xã và tổ hợp tác được nhà nước giao đất bãi bồi trên biển để nuôi ngao, với tổng diện tích khoảng 3.500 ha, tổng số xã viên trên 2.000 người. Vụ ngao năm nay, ước tổng sản lượng ngao thương phẩm thu hoạch khoảng hơn 2.000 tấn, giảm gần 50% sản lượng so năm 2017.

(Moitruong.net.vn) – Nghêu chết hàng loạt, hàng trăm xã viên nuôi nghêu ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang bị thất thu nặng.

>>> Giá hành giảm người dân Ninh Thuận “khốn đốn”

>>>Hà Tĩnh: Tập trung đầu tư, sản xuất vụ đông

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã nuôi ngao Tiến Thành, xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho biết, vụ ngao năm nay hợp tác xã đầu tư gần 3 tỷ đồng ngao giống thả nuôi trên diện tích hơn 200 ha bãi bồi trên biển nhưng năng suất thu hoạch hơn chỉ gần 400 tấn ngao thương phẩm, ít hơn năm trước hơn 300 tấn. Từ đầu vụ thu hoạch đến nay, ngao thương phẩm loại 50 – 55 con/kg được các thương lái thu mua 21.000 đồng/kg; loại 60 – 65 con/kg giá 17.500 đồng/kg, thấp hơn năm trước bình quân 7.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh và nơi giáp ranh giữa tỉnh Trà Vinh và Bến Tre của sông Tiền. Việc khai thác cát trái phép làm cho bùn và các tạp chất lòng sông bị khơi dậy gây biến động lớn, bất lợi về môi trường nước, ngao nuôi bị chết trong giai đoạn đầu vụ thả nuôi và chậm lớn.

Những vụ sản xuất trước đây, sau 18 tháng thả giống, sản lượng thu hoạch đạt từ 800 đến 900 tấn nghêu thương phẩm, thu về từ 15 – 16 tỷ đồng; đời sống của bà con xã viên nhờ vậy đã được nâng lên. Tuy nhiên, thời điểm này, khi ngao đến mùa thu hoạch lại bị chết hàng loạt, ước tổng thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Thái, một tổ viên có gần chục năm tham gia Tổ hợp tác nuôi ngao Hai Thủ cho biết, giữ lại đã gần 2 năm mà nghêu vẫn không chịu lớn, không được kích cỡ. Giờ mà cứ neo lại, vừa tốn chi phí, tốn thời gian mà cuối cùng ngaolại chết. Theo ước lượng có khoảng 90-95% lượng ngao nuôi bị thiệt hại.

Hiện, ngành nông nghiệp tỉnh đang tiến hành qui hoạch vùng nuôi, vùng nuôi dưỡng và khai thác ngao giống, chuyển giao qui trình kỹ thuật nuôi ngao thâm canh theo hướng sản phẩm sạch. Đồng thời, xây dựng thương hiệu và kết nối doanh nghiệp thu mua sản phẩm.

Hà Linh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trà Vinh: Nghêu chết hàng loạt, nông dân thất thu hàng tỷ đồng