2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 66.000 tấn thịt các loại

Lê An (t/h)|10/03/2020 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Đến hết tháng 2/2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 66.000 tấn thịt các loại. Trong đó, thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chiếm 13.816 tấn nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh gia cầm, gia súc. Tính đến hết tháng 2, Việt Nam đã nhập khẩu 65.865 tấn thịt động vật các loại. Trong đó, có hơn 13.816 tấn thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu từ các nước: Canada 33,06%, Đức 25,4%, Brazil 16,1%, Ba Lan 15,81%, Mỹ 7,78%. Con số này so với cùng kỳ năm ngoái tăng 150%.

Ngoài ra, hai tháng đầu năm, Việt Nam cũng tăng nhập thịt trâu bò, trong đó gần 12.500 tấn thịt bò từ Mỹ, Úc, Canada và gần 13.000 tấn thị trâu từ Ấn Độ.

Thịt bò nằm trong số thực phẩm được nhập khẩu nhiều từ Mỹ về Việt Nam.

Trong khi đó, con số nhập khẩu của năm 2019 là trên 280.000 tấn thịt động vật các loại: thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chiếm trên 67.000 tấn; còn lại là thịt trâu, bò và gia cầm.

Về tình hình dịch tả lợn châu Phi, từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh thêm 24 ổ dịch, làm 19.472 con lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy.

Theo Bộ NN&PTNT, đến đầu tháng 3/2020, tổng đàn lợn cả nước khoảng 24 triệu con, bằng khoảng 77% so với tổng đàn lợn trước khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi (31 triệu con vào tháng 12/2018).

Trong đó có 2,7 triệu con lợn nái. Các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư giữ đàn lợn cụ kỵ, ông bà, hiện vẫn còn khoảng 109 nghìn con (90%) chưa bị dịch bệnh; do đó cơ bản đáp ứng đủ cho nhu cầu nhân giống phục vụ tái đàn lợn.

Lê An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 66.000 tấn thịt các loại