An Dương (Hải Phòng) tổ chức đón nhận bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê

22/02/2018 12:07
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 22/2, tại đình làng Vĩnh Khê (xã An Đồng), UBND huyện An Dương (Hải Phòng) tổ chức lễ đón bằng công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Lễ hội Vật truyền thống làng Vĩnh Khê.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao bằng công nhận di sản cho chính quyền địa phương

Lễ hội vật làng Vĩnh Khê năm nay thu hút sự tham gia của hơn 80 đô vật đến từ các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình… và các huyện ngoại thành Hải Phòng như: Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão… Trong đó, có sự góp mặt của các đô vật nổi tiếng từng đạt huy chương tại SEAgames như Bùi Văn Tưởng (Ninh Bình), Nguyễn Văn Thắng (Tiên Lãng)…Ngay sau các phần nghi lễ truyền thống theo phong tục của làng, hai vị cao niên trong làng, khăn áo chỉnh tề làm lễ giao điệp và đấu vật tượng trưng trước ban thờ, sau đó đến phần thi đấu giữa các đô vật trên khán đài được dựng ở sân đình.

Mang những giá trị lịch sử, nhân văn tiêu biểu, Lễ hội Vật cổ truyền làng Vĩnh Khê được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL ngày 1/9/2017.

Theo Ông Lê Văn Cường, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội huyện An Dương khẳng định: “Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê có lịch sử lâu đời, gắn liền với tín ngưỡng tôn thờ, tưởng nhớ và tri ân nhị vị thành hoàng họ Vũ có công lao lớn giúp vua Trần Nhuệ Tông diệt giặc cứu nước. Sau này, đình Vĩnh Khê phối thờ thêm tướng Phạm Tử Nghi. Việc tôn vinh hội vật làng Vĩnh Khê là Di sản Văn hóa phi vật thể là nguồn cổ vũ lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện An Dương tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc”.

Hướng Dương (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
An Dương (Hải Phòng) tổ chức đón nhận bằng Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê