Áp thấp nhiệt đới sẽ khiến lượng mưa hạ lưu sông Mekong tăng mạnh

Theo Nông nghiệp|01/08/2020 10:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông dự báo sẽ gây mưa to ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Đó là thông tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam.

Với sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Trung tâm Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), đã đưa ra dự báo, lượng mưa ngày dự báo trên khu vực hạ lưu sông Mekong trong 6 ngày tới biến động khá lớn.

Áp thấp nhiệt đới sẽ khiến cho lượng mưa dự báo tăng mạnh vào ngày 1/8 và 2/8, đạt lớn nhất vào ngày 2/8 trên khu vực Trung, Hạ Lào và Thái Lan. Lượng mưa ngày phổ biến từ 50 – 125 mm, một số nơi vượt quá 125 mm. Những ngày sau đó lượng mưa giảm xuống phổ biến dưới mức 20 – 40 mm.

Áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to ở hạ lưu sông Mekong

Lũ thượng nguồn sông Mekong đang ở mức thấp. Lũ Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang ở mức thấp, thấp hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm (TBNN), và thấp hơn cả năm 2015 cùng kỳ, mực nước đang biến đổi mạnh theo xu thế triều cường.

Đến ngày 30/7: mực nước lớn nhất tại Tân Châu là 1,25 m thấp hơn 1,16 m so với TBNN (2,41 m), thấp hơn 0,40 m so với năm 2015 (1,65 m); mực nước tại Châu Đốc là 1,37 m, thấp hơn 0,63 m so với TBNN (2,00), thấp hơn 0,22 m so với năm 2015 (1,72 m). Dự báo đến ngày 4/8/2020 là 1,35m tại Tân Châu và 1,45m tại Châu Đốc.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam, mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới xảy ra trên lưu vực là khá lớn. Tuy nhiên phạm vi mưa, và thời gian mưa không nhiều, vì vậy nhận định mức lũ thượng nguồn trong thời gian tới có tăng lên, nhưng cường suất lũ tăng lên là không lớn.

Theo Nông nghiệp

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới sẽ khiến lượng mưa hạ lưu sông Mekong tăng mạnh