Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức làm Phó Chủ tịch nước

(Theo Lao động)|08/04/2016 12:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

(Moitruong.net.vn)Sáng 8.4, Quốc hội đã bầu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước, bầu ông Nguyễn Hòa Bình làm Chánh án TANDTC và bầu ông Lê Minh Trí giữ chức vụ Viện trưởng VKSNDTC.

 IMG_1952 (Large)_SGQC

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được bầu làm Phó Chủ tịch nước (Ảnh: T.C)

Cụ thể, với chức vụ Phó Chủ tịch nước, đã có 450 đại biểu đồng ý (bằng  91,09% tổng số đại biểu quốc hội).  Như vậy, căn cứ nội quy Kỳ họp Quốc hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt  Nam.
Với chức vụ Chánh án Toà án nhân dân  tối cao, có 472  đại biểu đồng ý (bằng 95,55% tổng số đại biểu quốc hội). Như vậy, căn cứ Nội quy kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hoà Bình đã trúng cử chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tối cao.
Với chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,có 316 đại biểu đồng ý (bằng 63,97% tổng số đại biểu quốc hội). Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, đồng chí Lê Minh Trí đã trúng cử chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với tỉ lệ tán thành cao.
Sau cùng, tân Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tuyên thệ.
Trước đó, chiều 7.4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình lên Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.
Theo đó, căn cứ trên các quy định của pháp luật, thông báo của Bộ Chính trị và căn cứ nội quy kỳ họp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội Tờ trình giới thiệu bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XIII giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước để Quốc hội xem xét, bầu vào chức danh này thay cho bà Nguyễn Thị Doan vừa được miễn nhiệm.
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, cử nhân luật, cử nhân lịch sử, cử nhân lý luận chính trị, Thạc sĩ xây dựng Đảng.
Bà Thịnh đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá X, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII, đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII. 
Cùng đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang giới thiệu để Quốc hội xem xét, bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XIII để Quốc hội bầu vào vị trí Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay cho ông Trương Hòa Bình vừa được miễn nhiệm.
Ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Ngãi, cử nhân luật, PGS.TS, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Viện trưởng VKSNDTC.
Ông Bình là Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XI, XII, Bí thư Trung ương Đảng khoá XII, đại biểu Quốc hội khoá XIII.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng trình Quốc hội xem xét bầu ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Trưởng ban Nội chính trung ương làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thay cho ông Nguyễn Hòa Bình vừa được miễn nhiệm và được giới thiệu vào chức danh Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Ông Lê Minh Trí, sinh năm 1960, quê TPHCM, Đại học An ninh, cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XII.
Trước đó, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, miễn nhiệm chức danh Chánh án TAND tối cao với ông Trương Hòa Bình, miễn nhiệm chức danh Viện trưởng VKSND tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình với tỉ lệ tán thành cao.

(Theo Lao động)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức làm Phó Chủ tịch nước