Bắc Bộ có mưa to đề phòng thời tiết cực đoan

Nguyên Lâm|21/07/2022 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 21/7 một số nơi có mưa to trên 50mm như: Mai Hóa (Quảng Bình) 66mm, Thu Lũm (Lai Châu) 52mm.

mua-lu.jpg
Ảnh minh họa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (21/7), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 20/7 đến 03h ngày 21/7 một số nơi trên 50mm như: Mai Hóa (Quảng Bình) 66mm, Thu Lũm (Lai Châu) 52mm,...

Ngày và đêm nay (21/7), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (21/7) có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 22/7; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài đến khoảng ngày 23-24/7.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Bài liên quan
  • Đức thiệt hại 145 tỷ euro do thời tiết cực đoan
    Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Robert Habeck cho rằng “khủng hoảng khí hậu đang leo thang trên toàn thế giới", nhấn mạnh hạn hán, cháy rừng đang xảy ra ở Nam Âu, lũ lụt ở Australia, Madagascar và Đức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ có mưa to đề phòng thời tiết cực đoan