Bắc Giang khẩn trương tiêu thoát nước, cảnh báo sạt lở đất ở khu vực miền núi

Thùy Minh|24/07/2024 15:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngập úng cục bộ, giao thông ngưng trệ. Lực lượng chức năng các địa phương của tỉnh Bắc Giang đang tích cực chỉ đạo khẩn trương tiêu thoát nước, cảnh báo sạt lở đất.

Ông Lê Đức Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động cho biết, đến chiều ngày 23/7, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở, giao thông ách tắc tạm thời. Đơn cử như đường tỉnh 293 đoạn từ xã Thanh Luận đi xã Long Sơn; đường liên xã từ xã Tuấn Đạo đi xã Long Sơn; từ xã An Bá đi xã Tuấn Đạo bị sạt lở. Giao thông tại nhiều xã, thị trấn bị chia cắt cục bộ.

Trước tình hình này, các xã cử lực lượng nhanh chóng tổ chức khắc phục giúp các phương tiện lưu thông an toàn. Đến cuối buổi chiều, một số ngầm tràn vẫn bị ngập, nguy cơ bị lở do nước chảy xiết. Hiện chưa có thống kê thiệt hại cụ thể về sản xuất nông nghiệp.

bac-giang.jpg
Một số tuyến đường trên địa bàn TP Bắc Giang bị ngập úng cục bộ

Tại huyện Lạng Giang, khoảng 30ha lúa bị ngập úng cục bộ, trong đó ngập trắng khoảng 24 ha tại các xã: Thái Đào, Tân Dĩnh; ngoài ra khoảng 6 ha lúa mùa rải rác ở một số xã bị ngập râu trê. Trong ngày, lượng mưa trên địa bàn huyện Yên Dũng ở mức 100-130 mm, gây ngập úng cục bộ hơn 2.700 ha lúa mùa và hoa màu (ngập trắng 2.000 ha, ngập râu trê 700 ha). Để kịp thời tiêu úng, hiện nay các trạm bơm đã vận hành máy bơm khẩn trương tiêu thoát nước cứu cây trồng. Trong đó, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Yên Dũng vận hành 74 máy; Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Nam Cầu Sơn vận hành 43 máy.

Hiện nay, ngày 24/7, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến khu vực TP Bắc Giang, thị xã Việt Yên và các huyện: Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế, Lạng Giang, Yên Dũng từ 40-80 mm/đợt, có nơi trên 80 mm/đợt. Các khu vực khác như: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động từ 30-60 mm/đợt, có nơi trên 60 mm/đợt.

Theo đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trên các suối nhỏ, khe núi, nơi có địa hình dốc; ngập úng cục bộ trên các tuyến đường giao thông trũng thấp, nơi có các công trình đang thi công. Trong đó, huyện Lục Ngạn có các xã: Tân Lập, Mỹ An, Phượng Sơn, Phong Minh, Sa Lý, Hộ Đáp, Tân Sơn, Tân Hoa; huyện Yên Thế có các xã: Tam Tiến, Đồng Vương, Đồng Tiến, Đồng Hưu; huyện Sơn Động có các xã: Yên Định, Tuấn Đạo, Thanh Luận, Dương Hưu, Long Sơn, các thị trấn An Châu và Tây Yên Tử.

Trước đó, để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, chủ động khắc phục thiệt hại với phương châm "4 tại chỗ". Thường xuyên khơi thông bèo, vật cản cửa cống, trên các tuyến kênh, tuyến đường giao thông để bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời, giúp người dân đi lại an toàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bắc Giang khẩn trương tiêu thoát nước, cảnh báo sạt lở đất ở khu vực miền núi