Bão Beryl gây thiệt hại cho hơn triệu người vùng Caribe

Hạ Vy|06/07/2024 18:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ít nhất 40.000 người ở Saint Vincent & Grenadines, hơn 110.000 người ở Grenada và 920.000 người ở Jamaica bị thiệt hại do bão Beryl.

Ngoài ra, khoảng 95% số nhà cửa bị phá hủy, ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp địa phương và các hoạt động tạo thu nhập. Nhiều nhà máy khử muối, trạm điện thoại, cáp quang và đường sá bị hư hại. 

Đây là con số do ông Simon Springett, điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Đông Caribe cho biết về mức độ tàn phá của cơn bão Beryl khi quét qua Saint Vincent, Grenadines & Grenada và Jamaica (3 quốc gia vùng Caribe), ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu như điện thoại, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng đường bộ.

Theo ông Simon Springett,  cơn bão Beryl quét qua vùng Caribe đã gây ra hậu quả nghiêm trọng ở các quốc đảo nhỏ trong khu vực. Liên hợp quốc đang nỗ lực đánh giá thiệt hại và đáp ứng các nhu cầu cần trợ giúp ở các nước này.

6-bao-bely.jpg
Beryl - cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương tàn phá đáng kể cơ sở hạ tầng và tàu thuyền ở một số quốc gia Cộng đồng Caribe (Caricom)

Ông Springett nêu rõ bão Beryl đã tàn phá Saint Vincent, Grenadines & Grenada và Jamaica, ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu như điện thoại, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng đường bộ.

Ước tính khoảng 95% số nhà cửa bị phá hủy, ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp địa phương và các hoạt động tạo thu nhập. Nhiều nhà máy khử muối, trạm điện thoại, cáp quang và đường sá bị hư hại.

Cũng theo người đại diện của Liên hợp quốc, cơn bão đã gây tác động thảm khốc cho hoạt động du lịch vốn rất cần thiết trên các quần đảo ở khu vực Caribe.

Số liệu thống kê cho thấy ít nhất 40.000 người ở Saint Vincent & Grenadines, hơn 110.000 người ở Grenada và 920.000 người ở Jamaica bị thiệt hại do bão Beryl.

Liên hợp quốc đã quyết định giải ngân 4 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp cho các hoạt động nhân đạo ở 3 quốc gia nêu trên.

Trong khi đó, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ghi nhận thiệt hại nặng nề trên các đảo Carriacou và Petit Martinique, nơi có 70% và 97% nhà cửa bị hư hại.

Tại Saint Vincent & Grenadines, 90% nhà cửa trên đảo Union bị ảnh hưởng, trong khi trên đảo Canouan, hầu hết các tòa nhà đều bị hư hại, tốc mái. Tình trạng mất điện, mất nước diễn ra nghiêm trọng.

Beryl là cơn bão cấp cao nhất, xuất hiện sớm nhất ở vùng nhiệt đới Đại Tây Dương từ tháng trước. Mấy ngày gần đây, bão mạnh lên rất nhanh với tốc độ chưa từng thấy.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), một trong những lý do khiến bão Beryl mạnh lên thành bão cấp 5, cấp cao nhất trên thang bão Saffir-Simpson, và đến sớm hơn 2 tuần so với bất kỳ cơn bão Đại Tây Dương nào khác được ghi nhận từ trước tới nay là do hàm lượng nhiệt đại dương cực kỳ cao.

Tổng Thư ký WMO Ko Barrett cảnh báo chỉ cần một cơn bão đổ bộ vào đất liền sẽ kéo lùi nhiều năm phát triển kinh tế-xã hội của các nước có bão đi qua. Năm 2017, bão Mara đã khiến Dominica thiệt hại 8 lần Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Hồi tháng Năm vừa qua, Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã cảnh báo nguy cơ bão gia tăng trên mức bình thường ở Đại Tây Dương trong năm nay, do nhiệt độ đại dương ấm lên.

Theo cơ quan này, dự báo mùa bão năm 2024 có khả năng cao hơn mức trung bình, với khoảng 17 đến 25 cơn được đặt tên, trong đó có tới 13 cơn cuồng phong và 4 cơn bão lớn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Bão Beryl gây thiệt hại cho hơn triệu người vùng Caribe