Bão JELAWAT suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông

Minh Lâm|18/12/2023 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bão Jelawat sau khi đi vào đất liền phía Đông miền Nam Phi-líp-pin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông.

tin-bao.jpg
Bão JELAWAT đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi tiến vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (18/12), sau khi đi vào đất liền phía Đông miền Nam Phi-líp-pin bão JELAWAT đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,9 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông miền Nam Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, khoảng 20km/h.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển phía Đông Nam khu vực Giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m.

Bài liên quan
  • Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C
    Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão JELAWAT suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Biển Đông