Bão số 1 liên tục đổi hướng, mưa lớn khiến 3 tỉnh miền Trung 'vật lộn' với nước lũ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến sáng 13/6, hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa to đến rất to ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế, với lượng mưa phổ biến từ 100–250 mm, có nơi trên 400 mm. Dự báo, mưa lớn còn tiếp diễn đến tối cùng ngày trước khi giảm dần.
Ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip) đã gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, khiến nhiều khu vực ngập sâu, sạt lở, chia cắt giao thông và thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp.
Tại Quảng Bình, mưa lớn gây ngập tại 24 điểm, sạt lở 8 vị trí, nhiều tuyến đường và khu dân cư bị chia cắt. Huyện Lệ Thủy đã phải sơ tán 17 hộ dân với 78 nhân khẩu.
Báo cáo của ngành nông nghiệp địa phương cho biết, toàn tỉnh có khoảng 18.490 ha lúa hè–thu, 285 ha hoa màu bị ngập; hàng loạt lồng cá, bè nuôi thủy sản bị nước lũ cuốn trôi. Tỉnh cũng ghi nhận 2 tàu cá bị chìm trong điều kiện biển động, lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú trực tiếp kiểm tra tại các vùng trũng ở huyện Quảng Ninh và Bố Trạch, chỉ đạo vận hành trạm bơm dã chiến, thực hiện thống kê thiệt hại và triển khai phương án tiêu úng bảo vệ sản xuất.
Tại Quảng Trị, lượng mưa trong hai ngày qua dao động từ 120 đến hơn 300 mm. Mưa lớn gây ngập cục bộ ở nhiều nơi. Huyện Hải Lăng có 1.486 nhà dân bị ngập; huyện Triệu Phong ghi nhận 280 nhà ngập sâu từ 1m trở lên.
Thị xã Quảng Trị có 285 nhà bị ngập từ 0,5 đến 1 m. Lực lượng chức năng đã sơ tán 143 hộ dân với 465 người tại Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) do lũ tràn qua sông Sê Pôn.
Tổng diện tích lúa bị ngập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ước tính hơn 14.297 ha. Ngoài ra, có 512 ha rau màu và 62,5 ha sen cũng bị thiệt hại. Giao thông một số tuyến bị chia cắt do ngập nước và sạt lở, trong đó có tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây và các cầu tràn ở vùng cao.
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các huyện, thị xã chủ động sơ tán dân ở vùng nguy cơ, huy động lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các cầu tràn, tuyến đường ngập sâu.
Tại Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 160–400 mm, có nơi lên tới 700–900 mm. Riêng trạm Bạch Mã đo được 898 mm. Nhiều khu vực thuộc huyện Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền và TP Huế bị ngập úng. Các tuyến đường nội thành Huế, quốc lộ 49B và đường liên xã ở Phú Vang, Hương Trà ghi nhận nhiều đoạn bị ngập từ 0,3–0,6 m.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh có khoảng 12.297 ha lúa và rau màu bị ảnh hưởng, trong đó Phú Vang thiệt hại hơn 5.000 ha, Phong Điền khoảng 4.700 ha. Một số đoạn trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan bị sạt lở đất đá, ngành giao thông tổ chức cấm đường và xử lý khẩn cấp.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các huyện A Lưới, Hương Trà, Phong Điền, Nam Đông… Các sông lớn như sông Hương, sông Bồ đã vượt mức báo động.
Đến trưa 13/6, bão số 1 đã di chuyển gần đảo Hải Nam (Trung Quốc). Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h, tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Mặc dù có dấu hiệu suy yếu nhưng hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung, đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.
Theo dự báo thời tiết, bão đổi hướng liên tục, gió mạnh cấp 13, ảnh hưởng lớn đến Bắc Bộ, Trung Bộ và các vùng ven biển, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.
Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) , gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 2,0-4,0m, riêng phía Đông 3,0-5,0m. Biển động dữ dội.
Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, dự báo thời tiết gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-11, giật cấp 14. Sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão đi qua 4,0-6,0m. Biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Từ Hải Phòng đến Nghệ An, mực nước biển dâng cao bất thường.

Nhận định về diễn biến bão số 1, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Mai Văn Khiêm co biết đến 4h ngày 14/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với tốc độ khoảng 10km/h.
Khu vực nguy hiểm là phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam, vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 4h ngày 15/6, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc trên khu vực phía Tây Nam, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng 15km/h Sức gió mạnh nhất của bão cấp 7, giật cấp 9 và sau suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực nguy hiểm là Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Bắc khu vực vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Đến 4h ngày 16/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc trên đất liền phía Nam Trung Quốc với tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió dưới cấp 6.
Do tác động của bão, phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua 4-6m, biển động rất mạnh. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 13, sóng cao 2-4m, riêng phía Đông 3-5m, biển động rất mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Đối với vùng biển ven bờ, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, các tỉnh từ Hải Phòng tới Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu 3,9m, Hòn Ngư 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian từ 17-19 giờ ngày 13 và 14 /6.