Bảo tàng Phật giáo ở Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam

Quỳnh Thy (T/h)|03/04/2018 11:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Tối 2/4 vừa qua, tại buổi khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng, Ban tổ chức đã công bố hai kỷ lục Việt Nam cho Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên và lá cờ Phật giáo lớn nhất Việt Nam (dài hơn 26m, rộng hơn 18m).

Lễ công bố kỷ lục Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên trên cả nước

Theo đó, Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đặt tại chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), được UBND TP Đà Nẵng cấp phép thành lập cuối năm 2014.

Nơi đây đang trưng bày hơn 500 cổ vật Phật giáo mang phong cách không chỉ Việt Nam mà còn của khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ. Trong đó, có tượng Phật, tượng các vị tiền hiền, dụng cụ thờ phụng đạo Phật trưng bày ở đây có sự đa dạng về niên đại, chất liệu, kích thước, phong phú về thể loại. Bảo tàng gồm nhiều bộ sưu tập phản ánh di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Thái Lan, Campuchia… Tất cả các hiện vật này được liên tục sưu tầm, bổ sung qua ba đời trụ trì.

Theo một số chuyên gia, Bảo tàng có nhiều hiện vật được đánh giá ngang tầm bảo vật quốc gia, như bộ 8 tượng Phật Mật tông được tạc bằng chất liệu đồng xanh và đồng đỏ; tượng Phật Quan âm làm bằng ngọc tỷ; hai bức tượng Phật bằng hổ phách quý hiếm…

Lễ hội Quán Thế Âm Đà Nẵng diễn ra từ ngày 2 đến 4/4 (nhằm ngày 17 đến 19/2 âm lịch). Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sẽ tham dự và trao tặng cây bồ đề (chiết từ cây bồ đề tại Bồ Đề Đạo Tràng, miền bắc Ấn Độ) cho nhà chùa.

Quỳnh Thy (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo tàng Phật giáo ở Đà Nẵng xác lập kỷ lục Việt Nam