Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

04/05/2022 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 03/5/2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; đại diện các sở, ban, ngành và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã thông tin đến các cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Quốc hội khóa XV… Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các cử tri huyện Văn Giang đã phát biểu, kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh một số vấn đề như: Giải phóng, đền bù đất đai; nước sạch, ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; chế độ chính sách đối với các hộ nghèo; an toàn giao thông…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp thu ý kiến của các cử tri; đồng thời trao đổi, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri nêu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc là rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri đối với các đại biểu Quốc hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề bà con cử tri bức xúc; cũng như công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường nói chung và giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, tình trạng ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đã được giảm thiểu so với trước đây; với quyết tâm cao nhất, sẽ đồng hành cùng với các bộ, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm vấn đề còn tồn tại trong thời gian sớm nhất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương và ổn định đời sống của Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Riêng đối với tình hình ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải mà cử tri trên địa bàn quan tâm, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: Bộ Công an đã chỉ đạo Công an 04 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên phối hợp khảo sát thực tế trên toàn hệ thống. Qua đó xác định có khoảng 1.823 điểm xả thải có biểu hiện ô nhiễm trên toàn tuyến; đồng thời đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các cơ sở vi phạm xả thải vào hệ thống Bắc Hưng Hải trên địa bàn 04 địa phương. Trên cơ sở đó, ngày 07/01/2022, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc các bộ và 04 địa phương liên quan, mời các chuyên gia, nhà khoa học để đánh giá thực trạng ô nhiễm, tìm ra nguyên nhân, xác định trách nhiệm. Bộ Công an đã báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và 04 địa phương nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng thể nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và Công an 04 địa phương triển khai 02 đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm xả nước thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống Bắc Hưng Hải; đã xử lý hành chính 118 vụ với tổng mức xử phạt gần 5,7 tỷ đồng; còn 167 vụ đang chờ kết quả phân tích mẫu nước thải để hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm cũng chia sẻ thông tin với bà con cử tri huyện Văn Giang về những vấn đề liên quan đến đất đai; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm; an toàn giao thông… Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ, trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của bà con cử tri, hứa sẽ cùng với các vị đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh nguyện vọng của bà con cử tri và của địa phương đến Chính phủ, Quốc hội; qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã đề ra…

Phạm Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải