Cảnh báo mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ

Minh Lâm|01/07/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày và đêm 01/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Vùng núi Bắc Bộ mưa lớn đề phòng thời tiết cực đoan

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm hôm qua và sáng sớm nay (01/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/6 đến 07h ngày 01/7 có nơi trên 30mm như: Tân Lập (Hà Giang) 297mm, Đông Viên (Bắc Kạn) 54.4mm, Bù Nho (Bình Phước) 32.2mm, tp. Tây Ninh (Tây Ninh) 32mm,...

Ngày và đêm 01/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

mua-lu.jpg
Ảnh minh họa.

Đêm 01/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Hiện nay (01/7), mây dông đang phát triển trên khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Thái Lan.

Ngày và đêm 01/7, ở khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày và đêm 01/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ