Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 - 6 giờ tới, các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên và Bắc Ninh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa kéo dài trong nhiều ngày qua khiến đất đá tại nhiều khu vực đã bão hòa, mực nước sông vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất lớn.
Trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 8/10 đến 4 giờ ngày 9/10), khu vực các tỉnh trên ghi nhận nhiều nơi có mưa lớn: Hoàng Thu Phố (Lào Cai) 26,6mm; Hùng Đức (Tuyên Quang) 43mm; Lương Bằng (Thái Nguyên) 24,4mm; Vĩnh Phong (Cao Bằng) 12,8mm; Xuân Hương (Bắc Ninh) 49,8mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực đã đạt hoặc vượt ngưỡng 85% độ bão hòa, làm tăng nguy cơ trượt lở khi tiếp tục có mưa. Dự báo trong vài giờ tới, lượng mưa tích lũy có thể đạt 5–10mm, cục bộ trên 20mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua, khu vực vùng núi phía Bắc vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc tạm ngừng. Trong 6 giờ tới, nguy cơ sạt lở được đánh giá ở mức cao đến rất cao tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh:
- Lào Cai: A Mú Sung, Bản Xèo, Bảo Hà, Cảm Nhân, Chiềng Ken, Gia Phú, Khánh Hòa, Mù Cang Chải, Nậm Có, Phúc Lợi, Quy Mông, Văn Bàn, Xuân Quang, Yên Thành…
- Tuyên Quang: Hùng Đức, Bình Ca, Đồng Yên, Hàm Yên, Lâm Bình, Minh Tân, Nậm Dịch, Quản Bạ, Sơn Dương, Tân Trào, Thái Hòa, Thượng Lâm, Xín Mần, Yên Minh, Yên Sơn…
- Thái Nguyên: Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình, Võ Nhai, Yên Bình, Yên Phong, Tân Cương, Quân Chu, Văn Lang…
- Cao Bằng: Bảo Lạc, Cô Ba, Cốc Pàng, Hưng Đạo, Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Xuân Trường…
- Bắc Ninh: Tiền Phong, Tân Tiến, Phúc Hòa, Tân Dĩnh, Tam Tiến, Yên Dũng, Yên Thế, Quang Trung…
Các chuyên gia khuyến cáo, sạt lở đất có thể gây hậu quả nghiêm trọng như hủy hoại môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông, phá hủy công trình dân sinh và gây thiệt hại cho sản xuất, kinh tế - xã hội.
Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán tại các khu vực có nguy cơ cao nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.