Cháy lớn tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, hàng chục phương tiện bị thiêu rụi
Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) vào đêm 8/10. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều phương tiện bên trong cửa hàng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Khoảng 22 giờ 25 ngày 8/10, một đám cháy lớn bùng phát tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội. Khi phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Hà Nội đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, nhiều xe máy bên trong cửa hàng đã bị lửa thiêu rụi. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê mức độ thiệt hại về tài sản, đồng thời xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy.
Theo thông tin được biết, cửa hàng này chuyên kinh doanh các dòng xe tay ga, trong đó có nhiều phương tiện mang nhãn hiệu Honda SH.
Trước đó, vào tối 7/10, một vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà vừa để ở vừa kinh doanh dịch vụ sửa chữa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội, khiến 2 người tử vong. Theo người dân sống gần hiện trường, chủ cơ sở mới thuê địa điểm được khoảng 2 tháng để kết hợp sinh sống và sửa chữa xe máy. Hai nạn nhân tử vong trong vụ việc là thợ sửa xe.
Không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, các vụ cháy còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường. Quá trình cháy có thể phát sinh khói, bụi mịn và các khí độc, làm suy giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đối với những cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy, việc nhiên liệu, dầu nhớt, nhựa, cao su, linh kiện điện tử và các vật liệu khác bị đốt cháy còn có thể tạo ra các chất ô nhiễm nguy hại. Tro, muội than và nước chữa cháy lẫn dầu mỡ, hóa chất nếu không được thu gom, xử lý đúng cách có nguy cơ phát tán chất ô nhiễm ra đất, hệ thống thoát nước và nguồn nước xung quanh. Vì vậy, bên cạnh việc khẩn trương dập tắt đám cháy, công tác thu gom chất thải sau hỏa hoạn và kiểm soát nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng cần được chú trọng.




