Thông tin mới nhất từ cảnh sát địa phương cho thấy, đến trưa nay (27/3), số người chết do cháy rừng tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng. Ít nhất đã có 26 người thiệt mạng, 19 người bị thương, hơn 27.000 người phải di dời. Hầu hết nạn nhân đều trên 60 tuổi, gặp khó khăn trong di chuyển nên không thể thoát khỏi đám cháy. Tại thành phố Andong, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông ngoài 80 tuổi tử vong trong ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết, cháy rừng bùng lên và lan rộng do gió mạnh và thời tiết khô hạn, tàn phá 7 thành phố cùng quận lân cận, phá hủy hơn 31.000ha rừng và 257 tòa nhà, bao gồm nhà ở, đền thờ, nhiều nhà máy.

Thảm họa này cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông địa phương. Nhiều xa lộ ở một số khu vực phía Đông Nam Hàn Quốc vẫn bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.
Trong khi đó, quốc lộ 7 nối tỉnh Gangwon với Busan dọc bờ biển phía Đông bị tắc đường nghiêm trọng khi người dân nhận lệnh sơ tán, di chuyển về phía Nam đến các khu vực không bị ảnh hưởng.
Chính quyền các địa phương liên quan có kế hoạch triển khai 87 trực thăng và huy động 5.421 nhân viên để dập lửa ở những khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, nỗ lực chữa cháy bị ảnh hưởng vì gió mạnh.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tham gia hỗ trợ, triển khai thêm 990 nhân viên chữa cháy và 48 trực thăng quân sự đến những khu vực bị ảnh hưởng.
Theo bộ này, tổng cộng 6.000 nhân viên phòng cháy chữa cháy và 242 trực thăng quân sự đã được triển khai kể từ thời điểm đám cháy bùng phát.
Ngoài ra, 4 trực thăng bao gồm Black Hawk (UH-60) và Chinook (CH-47) thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cũng được huy động để dập tắt cháy rừng ở Sancheong, tỉnh Nam Gyeongsang, sau đó tiếp tục được điều đến dập lửa ở các khu vực lân cận vào cuối ngày.
Được tin vụ cháy rừng xảy ra tại một số khu vực phía Đông Nam Hàn Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường, ngày 26/3, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik.
Cùng ngày, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yul.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo ngày 26/3 tuyên bố chính phủ nước này đã triển khai phản ứng toàn diện trên toàn quốc nhằm đối phó với các vụ cháy rừng nghiêm trọng, đang hoành hành tại khu vực Đông Nam nước này.
Quyền Tổng thống Han Duck Soo cũng nêu rõ chính phủ đã nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp cao nhất. Việc triển khai phản ứng tổng lực trên toàn quốc cho phép các cơ quan liên quan huy động tối đa nguồn lực để kiểm soát tình hình.
Ông Han Duck Soo nhấn mạnh thảm họa cháy rừng đang diễn biến ở mức độ nghiêm trọng chưa từng có, vượt ngoài mọi dự đoán và mô hình đánh giá trước đây. Ông lưu ý cháy rừng bùng phát ngày thứ 5 liên tiếp đang gây ra thiệt hại chưa từng có.

Theo nhà chức trách, các đám cháy bùng phát từ ngày 21/3 tại quận Sancheong, tỉnh Gyeongsang Bắc, sau đó lan sang các khu vực lân cận như Uiseong, Andong, Cheongsong, Yeongyang và Yeongdeok do gió mạnh và thời tiết khô hanh.
Tính đến nay, các đám cháy đã tàn phá hơn hơn 31.000ha rừng và 257 tòa nhà, bao gồm nhà ở, đền thờ, nhiều nhà máy. Khoảng 23.000 người đã được lệnh sơ tán để bảo đảm an toàn.
Hàng nghìn lính cứu hỏa cùng hàng chục trực thăng và phương tiện chữa cháy đã được triển khai để dập lửa. Từ khi đám cháy bắt đầu, quân đội Hàn Quốc đã huy động khoảng 5.000 binh sĩ và 146 máy bay trực thăng hỗ trợ công tác chữa cháy.
Cháy rừng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với môi trường. Lửa làm tiêu hủy các hệ sinh thái tự nhiên, phá vỡ sự đa dạng sinh học khi hàng triệu loài thực vật và động vật bị tiêu diệt. Khói từ cháy rừng cũng làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và động vật, đồng thời gây ra hiệu ứng nhà kính, góp phần vào biến đổi khí hậu. Hơn nữa, cháy rừng làm mất đi lớp đất phủ, gây xói mòn đất và lũ lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của hệ sinh thái và cuộc sống của cộng đồng dân cư sống gần khu vực rừng.