Chợ cá gây ô nhiễm, ùn tắc ở Hà Nội sắp bị giải tỏa
Chợ cá tự phát Yên Sở, nơi cung cấp lượng lớn thủy sản cho Hà Nội nhưng gây ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông, sẽ bị giải tỏa từ ngày 30/4.
Theo kế hoạch, ngày 30/4, chợ cá tự phát nằm trong ngõ 78 đường Đỗ Mười, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội, thường được gọi là chợ cá Yên Sở, sẽ phải thực hiện giải tỏa.
Đây là một trong những chợ cá tự phát lớn của Thủ đô, đồng thời cũng là điểm nóng về trật tự đô thị khi tồn tại nhiều bất cập về giao thông, môi trường và sử dụng đất.

Khu vực trước cổng chợ thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải chở cá dừng, đỗ ngay trên đường để bốc dỡ hàng hóa, gây cản trở giao thông kéo dài cả ngày lẫn đêm. Tuyến đường dẫn vào chợ cũng là lối đi của khu dân cư nên việc xe tải án ngữ, nước thải chảy tràn ra mặt đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.
Nước thải từ hoạt động buôn bán thủy sản không qua xử lý còn bị xả trực tiếp xuống mương thoát nước và khu vực dân cư lân cận, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
Theo báo cáo của đoàn kiểm tra liên ngành, khu chợ tự phát này có diện tích hơn 6.000 m2, được hình thành trên đất nông nghiệp. Hiện có 51 tiểu thương hoạt động tại đây, chủ yếu kinh doanh cá và cho các xe hàng từ nhiều tỉnh, thành thuê vị trí bán hàng.
Dù có quy mô lớn và cung cấp khoảng 30% lượng cá tiêu thụ của toàn TP Hà Nội, nhiều năm qua địa phương không thu được tiền thuê đất từ khu chợ này. Thông tin chợ sẽ bị giải tỏa vào cuối tháng 4 khiến nhiều tiểu thương đã gắn bó hàng chục năm không khỏi lo lắng.
Để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng quy định, TP Hà Nội đã bố trí cho Hợp tác xã Yên Sở - đơn vị đang quản lý chợ cá tự phát - khu đất rộng hơn 4.500 m2, nằm cách vị trí cũ khoảng 300 m.
Tuy nhiên, dự án này hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Thành phố đã giao Sở Công Thương phối hợp với phường Hoàng Mai triển khai phương án giải tỏa theo đúng kế hoạch, đồng thời tìm địa điểm phù hợp để các tiểu thương ổn định kinh doanh.
Theo các tiểu thương, do đặc thù ngành hàng thủy sản nên địa điểm mới cần đáp ứng đầy đủ hạ tầng, điện, nước và tính pháp lý rõ ràng để người dân yên tâm chuyển đến, tránh phải tiếp tục di dời trong tương lai.




