Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính

Mai Hạ|24/05/2024 18:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 70 triệu đồng cho các trường hợp tử vong và 12 triệu đồng cho các trường hợp bị thương nằm viện.

Ngày 24/5, ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân thương vong.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ ban đầu 82 triệu đồng cho các nạn nhân vụ cháy, trong đó hỗ trợ 70 triệu đồng cho các trường hợp tử vong và 12 triệu đồng cho các trường hợp bị thương nằm viện.

24-ctd.jpg
Bà Bùi Thị Hoà - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho người nhà các nạn nhân

Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hoà đã trực tiếp tới từng giường bệnh, ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ đến tận tay các bệnh nhân.

Bà Bùi Thị Hoà gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân không may bị thiệt mạng trong vụ cháy. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong mong muốn, các bệnh nhân sẽ sớm bình phục, ổn định tâm lý, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chia sẻ: “Bản thân Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với chức năng cứu hộ cứu nạn khẩn cấp, cán bộ Hội Chữ thập đỏ của phường, của quận, của thành phố Hà Nội đã có mặt túc trực từ rất sớm, cùng với các cơ quan, ban ngành để nắm bắt thông tin về số nạn nhân. Về phía Trung ương Hội, chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương”.

Nhớ lại thời khắc kinh hoàng ấy, anh L.V.K (35 tuổi, quê Phú Thọ) đang nằm tại Khoa Cấp cứu cho biết khoảng 1h sáng, anh nghe có một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo những tiếng hô của mọi người nên tỉnh ngủ và gọi vợ.

Anh K. kể: "Lửa tràn khắp căn nhà trọ, cháy cả vào cửa sổ phòng". Trong tình thế nguy cấp, anh nhận định nếu chạy ra ngoài sẽ chết. Giây phút ấy, vợ chồng anh đã chạy vào nhà vệ sinh tìm cách sinh tồn. Hai người lấy vải thấm nước và quấn thành nhiều lớp che miệng, mũi. Lúc đó, vợ tôi khá hoảng loạn, lo lắng nhưng tôi luôn cố gắng trấn an cô ấy bởi giữ bình tĩnh là điều then chốt để có thể sống", nạn nhân chia sẻ.

May mắn một tiếng sau, họ được đội cứu hộ đưa ra ngoài và đến bệnh viện cấp cứu.

Qua chia sẻ của anh K, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng nhấn mạnh về kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh thoát hiểm là rất quan trọng. Khi hoả hoạn xảy ra, có những gia đình may mắn thoát nạn là nhờ việc đã được trang bị kỹ năng thoát hiểm, dùng các vật liệu ướt, dùng khăn để che mặt để không bị ngạt khói. Điều đó cho thấy, nếu trong các tình huống khẩn cấp như thế, người dân có được kiến thức, được trang bị kỹ năng cần thiết là rất quan trọng. Đó thực sự có thể “lối thoát hiểm” để tự cứu được mạng sống của chính mình cũng như người thân.

24-ctd1.jpg
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội hỗ trợ người bị thương trong vụ cháy

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, truyền thông nâng cao kỹ năng, kiến thức về an toàn cho người dân, kỹ năng về sơ cấp cứu. Trong thời gian tới, với sứ mệnh, vai trò của mình, Hội sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi các thông tin, kiến thức về kỹ năng sống, để xây dựng một cộng đồng an toàn.

Theo báo cáo, vào hồi 00 giờ 40 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2024, UBND phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân. Vụ cháy xảy ra tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND phường chỉ đạo lực lượng Công an phường, Đội PCCC và CNCH phường, Đội Dân phòng PCCC cơ sở lập tức có mặt tại địa điểm có cháy; sử dụng các phương tiện chữa cháy của điểm chữa cháy công cộng và các hộ gia đình xung quanh để xử lý đám cháy. Tại hiện trường ngôi nhà, người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng 2 nhà 2 tầng để thoát ra ngoài 4 người.

Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính, đây là nhà ở gia đình, cho thuê để ở và sửa chữa xe điện, ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m; tại ngách 43/98 đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m (quy mô nhà: gồm 1 nhà 2 tầng, 1 tum bố trí sân phơi thoáng và 1 dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước); nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2, phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện; ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà.

Đến khoảng 1h15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1h26 phút, ngày cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thăm hỏi nạn nhân vụ cháy nhà trọ tại Trung Kính