Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Trị

Minh Tâm|01/05/2022 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Tối ngày 29/4/2022, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022); 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị”. Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tham dự chương trình, về phía trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo Sở ban ngành cấp tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo người dân địa phương. lãnh đạo Sở ban ngành cấp tỉnh, các Mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo người dân địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng cũng là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của chặng đường vẻ vang, để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Quảng Trị nêu cao hơn nữa quyết tâm hành động trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Trị chú trọng phát huy tính năng động, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tích cực cải cách hành chính; xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn cao, khả năng thích ứng trước những thay đổi và đòi hỏi của sự phát triển kinh tế – xã hội.

Ưu tiên nguồn lực và ngân sách để phát triển đô thị, tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, logistics trọng yếu của tỉnh, nhất là hệ thống giao thông huyết mạch, đặc biệt là các tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, Cam Lộ – Vạn Ninh; đầu tư các công trình, dự án tạo động lực kích thích và lan tỏa kinh tế của tỉnh như các tuyến đường bộ từ cửa khẩu Quốc tế La Lay, Lao Bảo về cảng nước sâu Mỹ Thủy, phát huy lợi thế tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây; phối hợp với các tỉnh bạn Lào (Savannakhet, Salavan) nghiên cứu các chính sách chung cho phát triển kinh tế biên giới; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trung ương, đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị cần tìm cách phát huy lợi thế là tỉnh cửa ngõ ra biển Đông, xây dựng và phát triển các trục kinh tế kết nối Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị với Hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Chú trọng đầu tư cho giáo dục và y tế, thực hiện tốt các chính sách xã hội, quan tâm đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người nghèo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa.

Chủ tịch nước đề nghị Quảng Trị tập trung thực hiện tốt việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững an ninh biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các loại tội phạm. Nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức hoạt động đối ngoại với các tỉnh, các nước trên trục hành lang kinh tế Đông – Tây, góp phần tăng cường mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các nước trong khu vực…

Tiết mục nghệ thuật đặc biệt “Khát vọng Quảng Trị” thể hiện ý, quyết tâm, khát vọng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Sau bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu cám ơn tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, Quảng Trị sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng các cơ hội để đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chỉ đạo của Trung ương, các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp để tỉnh Quảng Trị phát triển văn minh và giàu đẹp hơn trong thời kỳ mới.

Kết thúc buổi lễ là mà bắn pháo hoa thể hiện khát vọng vươn lên đổi mới, ngày càng phát triển sau hành trình 50 năm giành độc lập, giải phòng của quê hương Quảng Trị anh hùng

Minh Tâm

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Trị