Hà Tĩnh: Ngành du lịch biển sẵn sàng đón du khách đến tham quan nghĩ dưỡng

Ngọc Trâm|30/04/2022 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid -19, năm nay ngành du lịch Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng đón khách trở lại tham quan, nghỉ dưỡng sau đại dịch.

Hà Tĩnh là địa phương có bờ biển dài và đẹp, hàng năm thu hút đông đảo lượng khách trong và ngoại tỉnh đến tham quan nghỉ dưỡng. Năm nay, nhằm chuẩn bị tốt cho việc đón khách trở lại sau đại dịch, các cấp các ngành và bà con ở các khu du lịch biển đã quan tâm sát sao đến cảnh quan môi trường biển, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như chú trọng trong công tác phòng chống dịch.

Biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) khoác lên mình diện mạo mới thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng.

Để đảm bảo tốt công tác trên, ngay từ ngày 15/3 đến nay, để kịch cầu trở lại mùa du lịch biển, Huyện ủy, UBND huyện Lộc Hà đã huy động các lực lượng Biên phòng, huyện Đội, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, lực lượng các xã Thạch Kim, Thị trấn, Thịnh Lộc và lực lượng lao công…. phát động 15 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường biên cảnh quan môi trường khu hành chính huyện; bố trí xe chuyên cho và các thùng rác dọc tuyến kè biển. Ngoài ra bộ phận HTX vệ sinh môi trường thị trấn cũng hoạt động thu gom rác thường xuyên. Việc tuyên truyền người dân và du khách hành động, ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường, không xã rác bừa bãi được thông báo trên hệ thống loa, biển báo thường xuyên liên tục…

Với đặc điểm vị trí biển Thạch Bằng ở Lộc Hà có bờ cát trắng dài thoải, cách TP Hà Tĩnh khoảng 12km nên lượng khách về với biển Lộc Hà những ngày hè đặc biệt dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 là rất đông. Vì vậy công tác quản lý giả cả, ATVSTP, phòng chống dịch được các cơ quan ban ngành hết sức quan tâm.

Khu vực Quảng trường Hồ Tùng Mậu – Khu du lịch Thiên Cầm, đang chạy thử chương trình nghệ thuật để sẵn sàng cho sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 diễn ra vào 20h00 tối ngày 30/4/2022

Phòng Y tế chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm kiểm tra, hướng công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phỏng, chống dịch COVID-19 tại các 14/14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khu vực bãi tắm Xuân Hải. Đồng thời triển khai kỳ cam kết thực hiện kinh doanh dịch vụ mùa du lịch biển Cửa Sót năm 2022 với các nội dung: Thực hiện nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 100% các loại hàng hoá, dịch vụ phải thực hiện niêm yết gia công khai và bản đúng theo giả niêm yết; Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19: Thu gom, xử lý chất thải hàng ngày trước trong và xung quanh cơ sở theo dùng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trưởng; tham gia đầy du công tác vệ sinh chung khi có phát động tại khu du lịch biển; Tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch với thông điệp “Thân thiện, trách nhiệm, tôn trọng khách hàng”: Đảm bảo an ninh trật tự; phỏng chống chảy nổ theo quy định. Thực hiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bằng các hệ thống bảng thông báo, truyền thanh. Hướng dẫn các nhà hàng bố tri diễm sát khuẩn, dung dịch, xả phỏng rửa tay, vệ sinh thường xuyên các điểm công cộng như khu vực nhà tắm…

Đường sá khang trang sạch đẹp đón du khách đến với các khu du lịch biển Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, ông Nguyễn Việt Cường cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2022, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã làm tốt công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, cắm hệ thống cọc tiêu giới hạn, bố trí lực lượng ứng trực cứu hộ, cứu nạn tại bãi tắm. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được tuyên truyền nhắc nhở và giám sát. Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng được quán triệt và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, an toàn cháy nổ, niêm yết giá, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan chung…”.
Những ngày trước Lễ, bờ biển ở Lộc Hà nhìn khang trang hơn, sạch đẹp hơn, quán hàng ngăn nắp gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng số lượng lớn thực phẩm tươi sống để phục vụ du khách.

Mọi người tham gia nhặt rác, làm sạch khu vực bãi tắm tại khu du lịch biển Thạch Bằng (Lộc Hà)

Tại biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên) Lễ khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 30/4 với chủ đề “Hà Tĩnh- âm vang biển”. Lễ khai mạc còn có màn bắn pháo hoa sắc màu và chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc, hứa hẹn sẽ là điểm nhấn của Lễ khai trương này.

Để đảm bảo tốt cho mùa du lịch biển, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh tại các địa phương về công tác vệ sinh môi trường biển, các hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải trong khu dân cư, trên các trục đường giao thông, điểm cộng cộng, làm sạch bãi biển, để các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được biết triển khai thực hiện.

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng ở khu du lịch biển Thạch Bằng (Lộc Hà)

Đồng thời tổ chức phát động toàn thể nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường gắn với tạo cánh quan như: cắt tia hàng rào xanh, cây bóng mát; treo lại, chính trang băng cở khẩu hiệu; thu dọn vật liệu hai bên đường, thu dọn và cấm tập kết vật liệu trái quy định hai bên đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan; cắm biển các tuyến đường tự quản; làm sạch các Khu di tích, điểm công cộng, các tuyến đường đặc biệt là đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 8C, Quốc lộ 15B, các tuyến đường vào Khu Du lịch Thiên Cầm, tuyển dọc kẻ biển Cẩm Nhượng, chợ cá Cẩm Nhượng, làng nghề Cẩm Nhượng,. làm sạch bãi biển, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng… vào 2 đợt: đợt 1 ngày hoặc ngày 24/4/2022 và đợt 2 ngày 07/5/2022. Hợp đồng với các xe chuyên dụng để vận chuyển rác thải kịp thời đi xử lý theo đúng quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra môi trường tại Khu vực Bãi biển, các tuyến đường và khu vực du khách tham quan, vui chơi để đảm bảo môi trường luôn được sạch đẹp.

Khách hàng thích thú với dịch vụ quầy bar trên biển tại Thiên Cầm.

Khu du lịch Thiên Cầm hiện có 21 cơ sở lưu trú với hơn 700 phòng đạt tiêu chuẩn đón khách, 30 nhà hàng dọc bãi biển đã được chỉnh trang, đi vào hoạt động. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo môi trường cảnh quan bãi biển sạch đẹp, các nhà hàng cũng chủ động thu mua hải sản tươi ngon để phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách. Nhiều nhà hàng chủ động mua sắm thêm các thiết bị bảo quản hải sản tươi sống để phục vụ du khách.

Năm nay, bãi biển Thiên Cầm có thêm nhiều dịch vụ mới lạ, lần đầu tiên xuất hiện như: quầy bar bãi biển, cho thuê lều trại cắm qua đêm, cho thuê ván chèo sup, dịch vụ bữa tiệc nướng, ca nhạc trên bãi biển… đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển năm nay. Với những dịch vụ mới lạ này, hứa hẹn sẽ làm hài lòng và nhiều điều bất ngờ cho quý khách khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại đây.

Ngọc Trâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Ngành du lịch biển sẵn sàng đón du khách đến tham quan nghĩ dưỡng