Thay vì sản xuất gạch theo đúng mục đích sử dụng đất, nhưng Công ty gạch Phúc Thịnh đã tự ý “xẻ thịt” hàng ngàn m2 đất cho các công ty khác thuê hoạt động gây ô nhiễm môi trường.
Moitruong TV – Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng sớm nay (29/9), bão số 10 đã giảm cường độ xuống còn cấp 9 - 10, nhưng hoàn lưu mây ẩm của bão đang gây mưa lớn cho nhiều tỉnh, thành ở Bắc miền Trung và miền Bắc.
Bão số 10 Bualoi mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Đây là cơn bão có cường độ bão mạnh, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 07h ngày 22/9, tâm siêu bão RAGASA ở khoảng 19,3°N – 123,1°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17.
Một báo cáo quốc tế vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo khi ngành thời trang trở thành nguồn phát thải methane khổng lồ, đe dọa nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Khai thác khoáng sản là nhu cầu tất yếu để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, những hệ lụy về môi trường, đa dạng sinh học và sinh kế cộng đồng đang đặt ra thách thức không nhỏ. Thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế cho thấy, công nghệ xanh chính là “chìa khóa” để ngành khai khoáng dung hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên.
Sáng sớm nay (29/9), bão số 10 đã giảm cường độ xuống còn cấp 9 - 10, nhưng hoàn lưu mây ẩm của bão đang gây mưa lớn cho nhiều tỉnh, thành ở Bắc miền Trung và miền Bắc.
Những dòng sông từng là huyết mạch nuôi dưỡng nền văn minh nhân loại đang dần cạn kiệt, báo hiệu một cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu. Từ Amazon, Mekong, Colorado đến Trường Giang, nhiều con sông lớn đang chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng về lưu lượng, độ dài và khả năng duy trì hệ sinh thái, khiến loài người phải đối mặt với những thách thức sống còn.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, mưa lớn diện rộng và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền từ thành phố tới cơ sở triển khai các phương án ứng phó kịp thời, quyết liệt.
Vào hồi 5h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền ở 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ huy tiền phương Chính phủ tại Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ đạo tiền phương đã vào Nghệ An để kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10.
Chiều tối 28/9, trước thời điểm dự báo bão số 10 đổ bộ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại cảng cá Vũng Áng (phường Vũng Áng), điểm tránh trú bão của người dân phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.