COP30 khai mạc tại Brazil: Thúc đẩy tài chính khí hậu và hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu
Ngày 10/11, Hội nghị lần thứ 30 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã chính thức khai mạc tại thành phố Belém, bang Pará (Brazil), sau khi các nước thành viên đạt đồng thuận về chương trình nghị sự.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển cam kết thành hành động cụ thể, đặc biệt là trong việc tăng cường nguồn tài chính khí hậu và giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ông nhấn mạnh: “Khủng hoảng khí hậu không còn là mối đe dọa của tương lai, mà là thảm kịch của hiện tại.”

Chủ tịch COP30 André Corrêa do Lago hoan nghênh sự đồng thuận về chương trình nghị sự, coi đây là “bước khởi đầu tích cực” giúp thúc đẩy các vòng thương lượng tiếp theo, nhất là trong các lĩnh vực trọng tâm như tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một trong những nội dung then chốt tại COP30 là đề xuất tăng gấp ba nguồn tài chính khí hậu toàn cầu, từ khoảng 300 tỷ USD/năm hiện nay lên 1.300 tỷ USD/năm vào năm 2035, theo lộ trình được thông qua tại COP29 ở Baku.
Tổng thống Lula khẳng định, đầu tư cho khí hậu là khoản chi “rẻ hơn nhiều” so với chi phí chiến tranh, khi thế giới đã chi tới 2.700 tỷ USD cho xung đột trong năm 2024, trong khi các cam kết khí hậu lại chậm được thực hiện.
Tổng Thư ký Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Simon Stiell cảnh báo các nỗ lực hiện nay “chưa đủ nhanh” để giảm phát thải toàn cầu. Hiện 113 quốc gia đã đệ trình đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC) mới, bao phủ 69% lượng phát thải toàn cầu, song mức giảm ước tính 12% đến năm 2035 vẫn chưa đủ để giữ nhiệt độ Trái đất tăng dưới 1,5°C.
Tổng thống Lula cũng đề xuất thành lập Hội đồng Khí hậu thuộc Liên hợp quốc, có quyền giám sát và xử phạt các quốc gia không tuân thủ cam kết, đồng thời khẳng định chủ nghĩa đa phương là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng khí hậu.
Diễn ra từ 10–21/11 tại trung tâm vùng Amazon, COP30 được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn hành động mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ khí hậu toàn cầu, hướng tới một tương lai công bằng và bền vững.




