Cư dân Home City phản đối lối đi sai, chủ đầu tư Văn Phú vẫn nói đúng ?

25/03/2017 14:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tiềm ẩn” nguy hiểm vì lối đi vòng

(Moitruong.net.vn) Theo cư dân Home City trên hợp đồng mua bán nhà đều ghi rõ đường đi là 177 đường Trung Kính, phường Yên Hoà (Cầu Giấy) làm địa chỉ chính thức, nhưng sau khi về nhận nhà nhiều cư dân Home City bất ngờ khi chủ đầu tư bắt đi lối vòng ra đường Nguyễn Chánh.

Dự án Home City 177 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) do Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Văn Phú – Trung Kính làm chủ đầu tư với quy mô bao gồm 4 tòa nhà với 1.212 căn hộ và đã bàn giao cho cư dân vào tháng 11/2016.

Tuy nhiên ngay sau khi nhận nhà, những người sinh sống ở đây đã rất bức xúc và có cảm giác bị lừa vì trong hợp đồng mua bán ghi “1 đằng” thực tế lại làm “1 nẻo”.

Cụ thể, trong Hợp đồng mua bán căn hộ và tất cả các văn bản liên quan đến dự án Home City, chủ đầu tư đều lấy địa chỉ là 177 Trung Kính, tổ 51, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội làm địa chỉ chính thức nhưng kể từ khi bàn giao nhà cho cư dân, chủ đầu tư đã cho bảo vệ chặn lối đi này, yêu cầu tất cả cư dân phải đi lối ra đường Nguyễn Chánh.

Home 7

Người dân căng băng rôn phản đối thông báo của chủ đầu tư

Chị Bùi Thị Hiền, sống tại toà V1 của Home City bức xúc nói: “Với 35 triệu đồng/m2, chúng tôi mua nhà vì dự án nằm trên đường Trung Kính, thuận tiện giao thông. Còn nếu như đi đường Nguyễn Chánh, phải vòng qua một đường khác để đi vào thì dự án này không đáng giá như vậy. Chúng tôi như bị gạt, bị lừa khi chính thức về ở tại đây. Chúng tôi yêu cầu, chủ đầu tư phải thoả mãn các thoả thuận trên hợp đồng mua bán với cư dân”.

Để phản đối về việc thay đổi lối đi, vào ngày 5/3, hàng trăm cư dân mua nhà dự án Home City (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đã tập trung tuần hành với nhiều băng rôn phản đối chủ đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest).

Cư dân tại đây tuần hành từ sảnh trung tâm tầng một tòa nhà đến lối đi tại số 177 Trung Kính. Đoàn người thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông kiến phố Trung Kính xảy ra ùn ứ cục bộ.

Lối đi “bất đắc dĩ” ra đường Nguyễn Chánh không chỉ khiến cho người dân khó chịu mà có tiềm ẩn nguy hiểm khi tham gia giao thông mỗi ngày bởi cây cối um tùm làm khuất tầm nhìn. Thêm nữa xung quanh lối ra vào còn bị quây tôn kín chỉ chừa ra một cánh cổng. 

homecity

Đoạn giao cắt lối đi dự án Home City và đường Nguyễn Chánh bị khuất tầm nhìn

Gần đây nhất là vào ngày 23/3, tại khu vực trước lối vào chung cư Home City trên đường Nguyễn Chánh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe máy và một xe taxi chạy hướng ngược chiều.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe máy di chuyển từ hướng Big C Thăng Long tới, do vượt lên trước một xe ô tô khác nên đã bất ngờ va chạm với một chiếc taxi chạy người chiều đang rẽ theo lối vào chung cư Home City.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy bị bắn tung lên, đập đầu xuống đường bất tỉnh tại chỗ. Một số bảo vệ đang làm việc tại tòa chung cư Home City đã đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó. 

Ngoài đường đi lối lại, nhóm cư dân tại Home City cũng phản ánh rằng, đảm bảo vệ sinh dự án chưa tốt, vệ sinh tại các tầng hầm hiện tại rất hôi thối, rác lấy từ hầm ra vương vãi khắp sàn, hành lang. Khi phát hiện sai phạm, cư dân đã liên hệ công ty và lấy chữ ký để phản ánh bức xúc với chủ đầu tư vào tháng đầu 1/2017 nhưng chưa được trả lời và xử lý.

Chủ đầu tư vẫn khẳng định mình đúng ?

Trả lời báo Dân Trí, chủ đầu tư – Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính vẫn cho rằng mình đúng. Cụ thể, Công ty này, Quyết định phê duyệt và thực hiện Dự án đều quy định rất rõ địa chỉ khu đất thực hiện Dự án (Dự án Khu nhà ở cao tầng kết hợp TTTM, văn phòng cho thuê và trường tiểu học) tại tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bao gồm hai phần công trình. Theo đó, UBND TP Hà Nội và Sở Quy hoạch kiến trúc đã quy định phần công trình dự án trường Tiểu học sẽ đi theo đường Trung Kính (177 Trung Kính) và công trình Dự án khu nhà ở cao tầng sẽ đi theo đường quy hoạch 21m là con đường Nguyễn Chánh hiện nay.

Cũng theo Công ty trên, mô hình Dự án trong nhà mẫu khi Chủ đầu tư giới thiệu cho khách hàng tới mua nhà đặt tại nhà mẫu Dự án cũng đã xác định rất rõ về đường đi của Dự án. Theo đó, trường Tiểu học sẽ đi theo đường Trung Kính (177 Trung Kính) và công trình Dự án khu nhà ở cao tầng sẽ đi theo đường quy hoạch 21m.

lp0-1486895435301

Hình ảnh lối đi dự án trên bản đồ

Hiện nay, lối đi chính thức của Dự án đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

“Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính đã thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch của TP Hà Nội và đúng thỏa thuận với cư dân. Nếu trong quá trình làm việc có phát sinh những thắc mắc chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ tiếp thu và giải đáp kịp thời, tránh những hiểu lầm đáng tiếc” – đại diện dự án này khẳng định với báo chí.

Trên thực tế, cư dân đã mua nhà vẫn đang rất bức xúc vì chưa có câu trả lời thỏa mãn về việc lối đi thay đổi và có cảm giác chủ đầu tư lừa gạt. Tuy nhiên phía chủ đầu tư thì vẫn cho rằng mình đã làm đúng theo quy hoạch. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để tìm hiểu và giải quyết sự việc nhằm giúp 2 bên tìm được “tiếng nói chung” và đảm bảo được lợi ích.

Khánh Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cư dân Home City phản đối lối đi sai, chủ đầu tư Văn Phú vẫn nói đúng ?