Cuba: Xuất hiện lốc xoáy, hơn 170 người bị thương

Trúc Linh (t/h)|29/01/2019 08:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 28/1, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết, một cơn lốc xoáy quét qua Thủ đô La Havana khiến ít nhất 3 người chết và 172 người khác bị thương.

>>> 15 người dự đám cưới thiệt mạng trong vụ lở đất ở Peru

>>> Kiên Giang Tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho trẻ em vui chơi giải trí lành mạnh an toàn tiết kiệm

Cơn lốc xoáy làm thiệt hại nhiều nơi trong Thành phố La Havana. (Nguồn: AFP).

IBT trích dẫn thông báo của Viện Khí tượng học của Havana cho biết: “Sáng nay (28/1), một vùng áp thấp đã hình thành ở Đông Nam Vịnh Mexico, mang theo một luồng không khí lạnh kéo dài về phía Đông Nam. Một cơn bão điện từ có thể hình thành trong những giờ tiếp theo, với sự dịch chuyển theo hướng Đông, cơn áp thấp sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Tây của đất nước trong tối nay và sáng sớm mai”.

Theo người dân địa phương, cơn lốc xoáy nghe như tiếng động cơ phản lực khi nó tấn công Havana kèm theo gió mạnh, mưa to và mưa đá. Hầu hết thủ đô Havana bị mất điện. Santo Suárez, Luyanó, Vía Blanca, Regla và Chibás là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Chủ tịch Miguel Diaz-Canel Bermudez viết trên Twitter: “Thiệt hại hiện tại là rất nghiêm trọng. Cho đến nay, chúng tôi rất tiếc về sự ra đi của 3 người và đang điều trị cho 172 người khác bị thương”. Trong khi đó, theo Daily Mail, mức độ thiệt hại vẫn chưa được công bố nhưng những hình ảnh và video được đăng tải trên các mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà, cột điện, xe cộ, đường xá bị phá hủy.

Hiện, các nạn nhân đang nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. Thành phố Havana bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng bởi gió và mưa lớn. Nhiều ngôi nhà bị hư hại, cây đổ, xe bị lật và tình trạng mất điện đã diễn ra ở một số khu vực của thành phố.

Trúc Linh (t/h)

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cuba: Xuất hiện lốc xoáy, hơn 170 người bị thương