Cuối tháng 10, nguy cơ nước lũ từ sông Mê Kông đổ về, ĐBSCL cần chủ động ứng phó
Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, mực nước trên hệ thống sông Cửu Long đang trong xu thế giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10, lượng nước lũ từ thượng nguồn Sông Mê Kông có khả năng đổ về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại nhiều địa phương.
Chiều 15/10, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết mực nước cao nhất ngày 14/10 tại trạm Tân Châu ghi nhận 3,75 m (thấp hơn báo động 2 khoảng 0,25 m); tại trạm Châu Đốc là 3,34 m (thấp hơn báo động 2 khoảng 0,16 m). Dự báo đến ngày 19-10, mực nước tại hai trạm này sẽ tiếp tục giảm, lần lượt còn khoảng 3,55 m và 3,15 m, vẫn cao hơn báo động 1 từ 0,05 m đến 0,15 m.

Dữ liệu từ Ủy hội sông Mê Kông cập nhật cùng ngày cho thấy, mực nước tại Tân Châu và Châu Đốc tạm thời tăng nhẹ lên 3,91 m và 3,4 m, tiệm cận mức báo động lũ. Các chuyên gia nhận định đây chỉ là hiện tượng dao động ngắn hạn do ảnh hưởng của thủy triều và việc điều tiết nước từ các hồ chứa ở thượng nguồn.
Dù xu thế chung là giảm, song các đợt triều cường có thể gây dâng nước cục bộ, dẫn đến ngập tại các vùng trũng thấp, ngoài đê bao ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long. Người dân tại các khu vực này được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin dự báo, kiểm tra và gia cố bờ bao, đồng thời chủ động bảo vệ cây trồng, hoa kiểng phục vụ dịp Tết.
Ngoài ra, các chuyên gia thủy văn cho biết, cuối tháng 10, khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện mưa lớn kéo dài và lan sang Trung Lào. Lượng nước từ sườn Tây Trường Sơn sẽ bổ sung thêm dòng chảy về hạ lưu sông Mê Kông, làm tăng khả năng nước lũ tràn xuống ĐBSCL.
Trước tình hình này, các địa phương trong khu vực cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, phối hợp vận hành hệ thống hồ chứa thượng nguồn và chuẩn bị các phương án ứng phó chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.