Đà Nẵng cấm người và phương tiện lên báo đảo Sơn Trà

Anh Hoàng|25/04/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chính quyền địa phương thực hiện cấm người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà từ ngày 24 đến hết ngày 26/4, theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Ngày 25/4, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, thực hiện Công văn số 1894/BCH-PTM ngày 21/4/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về việc sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà. Cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tổ chức lực lượng, sử dụng thuốc nổ, trang bị khí tài để phá đá khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên Bán đảo Sơn Trà.

ban-dao-son-ta.jpg
Đà Nẵng cấm người và phương tiện lên bán đảo Sơn Trà đến hết ngày 26/4

Theo đó, để bảo đảm tuyệt đối an toàn khi sử dụng thuốc nổ phá đá, khắc phục sạt lở đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà đề nghị các phòng, ban của quận thông báo đến cán bộ, nhân viên, UBND các phường thông báo cho Nhân dân về việc cấm người, phương tiện lên bán đảo Sơn Trà và đánh bắt cá xung quanh khu vực gần bán đảo.

UBND quận Sơn Trà giao Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng triển khai lực lượng cấm người và phương tiện giao thông lên bán đảo Sơn Trà đến hết ngày 26/4, đặc biệt là tại các tuyến đường quốc phòng trên bán đảo Sơn Trà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng cấm người và phương tiện lên báo đảo Sơn Trà