Đà Nẵng: Trồng 20.000 cây gỗ lớn góp phần bảo vệ môi trường

Tố Cẩm|17/04/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đà Nẵng trồng 20.000 cây gỗ lớn thay thế cây keo giúp người dân huyện Hòa Vang có sinh kế bền vững, bên cạnh đó còn góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống lũ lụt, sạt lở.

Ngày 15/4, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) phối hợp Ủy ban nhân dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động trồng 20.000 cây gỗ lớn tại xã Hòa Liên.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã cùng phối hợp với bà con nông dân phủ xanh 18,1ha rừng. Theo đó, Trung tâm GreenViet đã bàn giao 20.000 cây giống gỗ lớn là cây bản địa cho các hộ dân thuộc xã Hòa Liên. Trong đó, có 15.000 cây Sưa đỏ và 5.000 cây Giáng hương.

danang.jpg
Cán bộ kỹ thuật của GreenViet hỗ trợ nông dân về kỹ thuật trồng cây gỗ lớn. Ảnh: VĂN HOÀNG

Với sự hỗ trợ cây giống và kỹ thuật, người dân xã Hòa Liên sẽ có điều kiện phát triển rừng sản xuất và kinh tế lâm nghiệp trên nương rẫy của mình với các tiềm năng như: Phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững, trồng cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển mô hình vườn rừng, …

Theo các hộ dân, thời gian qua trên phần đất rừng sản xuất nhiều người thường trồng keo. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch, người dân lại phải đốt rừng, ảnh hưởng rất lớn đến tầng đất mặt. Vì vậy, việc trồng cây bản địa gỗ lớn, thay thế cây keo là hướng đi tích cực, không chỉ cải thiện kinh tế lâu dài mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giám thiểu biến đổi khí hậu, lũ lụt, sạt lở, … tại địa phương.

Dự án cũng hướng đến thực hiện thành công Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn thành phố, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Trồng 20.000 cây gỗ lớn góp phần bảo vệ môi trường