Tài nguyên và phát triển

Đà Nẵng vào cao điểm nắng nóng, siết chặt phòng cháy rừng cấp IV

Phúc An 09/04/2026 17:00

Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm với nền nhiệt tăng cao, nguy cơ cháy rừng được dự báo ở cấp IV – mức nguy hiểm. Trước tình hình này, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng, trong thời gian từ ngày 6 đến 10/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35–38°C, có nơi vượt ngưỡng 38°C. Điều kiện thời tiết khô nóng kéo dài khiến cấp dự báo cháy rừng duy trì ở mức IV, đòi hỏi chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

da-nang.jpg
Ảnh minh họa

Chi cục Kiểm lâm đã yêu cầu UBND các xã, phường siết chặt công tác quản lý, nghiêm cấm người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì hoặc đốt nương rẫy trong thời điểm nhạy cảm. Đồng thời, các địa phương được chỉ đạo rà soát, xác định khu vực có nguy cơ cháy cao để tổ chức lực lượng ứng trực, canh gác thường xuyên. Lực lượng kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng luôn trong trạng thái sẵn sàng về nhân lực và phương tiện để xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tại các địa bàn miền núi, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai đồng bộ, bám sát thực tế. Xã Quế Phước là địa phương có tỷ lệ che phủ rừng hơn 72%, với diện tích rừng trên 31.600 ha, đã thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”. Việc xử lý thực bì phải đăng ký trước với lực lượng kiểm lâm và trưởng thôn nhằm kiểm soát chặt chẽ thời gian và địa điểm, hạn chế nguy cơ phát sinh cháy.

Lãnh đạo địa phương cho biết, trong những ngày nắng nóng kéo dài, khi cấp cháy rừng tăng lên mức IV–V, việc sử dụng lửa được kiểm soát nghiêm ngặt, thậm chí tạm dừng tại các khu vực nhạy cảm như nghĩa địa giáp rừng hoặc nơi người dân khai thác mật ong. Biện pháp này giúp địa phương chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các điểm cháy bất ngờ.

Tại xã Sông Vàng, chính quyền đã tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng cho hàng trăm lượt người dân, tập trung vào các hộ có rẫy giáp rừng hoặc có nhu cầu xử lý thực bì. Song song với đó, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã được kiện toàn, duy trì các tổ, đội bảo vệ rừng tại thôn bản với lực lượng nòng cốt thường xuyên ứng trực, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng, địa phương hiện có diện tích đất lâm nghiệp lớn với tỷ lệ che phủ rừng gần 58%. Tuy nhiên, phần lớn xã, phường trên địa bàn được xác định là khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trong năm 2025, toàn thành phố ghi nhận một số vụ cháy rừng gây thiệt hại về diện tích, chủ yếu do người dân sử dụng lửa không đúng quy định.

Từ thực tiễn đó, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được xác định phải đi trước một bước. Ngay từ đầu năm 2026, lực lượng kiểm lâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát rừng. Hệ thống theo dõi trực tuyến cho phép cập nhật dữ liệu hằng ngày, phát hiện sớm các điểm phát lửa thông qua ảnh vệ tinh để kịp thời cảnh báo và xử lý.

Cùng với các giải pháp kỹ thuật, mạng lưới lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở tiếp tục được củng cố với hàng trăm tổ, đội quần chúng tham gia. Đây được xem là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong tuần tra, phát hiện sớm và hỗ trợ ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.

Trong thời gian tới, ngành kiểm lâm Đà Nẵng sẽ tiếp tục siết chặt quản lý tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuyên truyền và yêu cầu các hộ dân sống ven rừng thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời khuyến khích áp dụng các biện pháp xử lý thực bì an toàn, thân thiện với môi trường.

Bài liên quan
  • Đà Nẵng phát triển xe buýt điện, giảm phát thải giao thông
    UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, hướng tới từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng và phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng vào cao điểm nắng nóng, siết chặt phòng cháy rừng cấp IV
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.