Đêm 9/11, 5 tỉnh đã đồng loạt bắn pháo hiệu báo bão Etau

Minh Châu|10/11/2020 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận bắn pháo hiệu báo bão Etau đang vào đất liền để ngư dân đang ở vùng biển nguy hiểm biết tìm nơi trú ẩn.

19h ngày 9/11, Đồn Biên phòng Thanh Hải (TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã bắn pháo hiệu báo bão trên đồi Lầu Ông Hoàng, vị trí cao độ gần cửa biển Phú Hài.

Đại úy Võ Duy Thạnh, Phó Đồn Biên phòng Thanh Hải, trực tiếp bắn sáu phát pháo, mỗi viên cách nhau một phút. “Pháo hiệu này bay cao 300 m, bà con ngư dân ở cách xa tầm 10 km có thể thấy pháo hiệu để nhận biết”, đại úy Thạnh nói.

Theo đại úy Thạnh, mỗi khi bão vào vùng biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh, Biên phòng các địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hiệu để thông báo cho ngư dân biết bão vào để chủ động di chuyển, tránh thiệt hại.

Pháo hiệu báo bão được Đồn Biên Phòng Thanh Hải bắn trên đồi lầu Ông Hoàng (Phan Thiết), đêm 9/11. Ảnh: Việt Quốc.

Ngoài điểm bắn tại đồi Lầu Ông Hoàng, Biên phòng tỉnh Bình Thuận còn bắn pháo hiệu báo bão tại Cảng cửa khẩu đảo Phú Quý, cách đất liền 56 hải lý.

Tại tỉnh Khánh Hòa, Biên phòng tỉnh này cũng đã bắn pháo hiệu tại 3 điểm: Đồn Biên phòng Đầm Môn (huyện Vạn Ninh), Đồn Biên phòng Bích Đầm (TP Nha Trang) và Đồn Biên phòng Bình Ba (TP Cam Ranh). Thời gian bắn 18-20h.

“Cũng tại ba điểm này, lúc 4h sáng ngày 10/11, các đơn vị tiếp tục bắn thêm đợt pháo hiệu nữa để thông báo cho các tàu thuyền còn ở trên biển”, đại tá Trần Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa cho biết.

Vùng biển bị ảnh hưởng của bão Etau từ Bình Định đến Bình Thuận, đêm 9/11 có tất cả 10 điểm bắn pháo hiệu. Cụ thể, Bình Định một điểm, Phú Yên một điểm, Khánh Hòa ba điểm, Ninh Thuận 3 điểm và Bình Thuận 2 điểm.

Trước đó, sáng 9/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã họp với các bộ, ngành triển khai ứng phó cơn bão số 12 (có tên quốc tế là bão Etau).

Các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận đã dự kiến 10 điểm bắn pháo hiệu báo bão. Cụ thể, tỉnh Bình Định 1 điểm, Phú Yên 1 điểm, Khánh Hòa 3 điểm, Ninh Thuận 3 điểm và Bình Thuận 2 điểm.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho rằng các điểm bắn pháo hiệu đến nay vẫn còn thưa.

Ông Hoài đề nghị liên hệ với các địa phương để bổ sung điểm bắn và trong đêm nay sẽ đồng loạt bắn pháo hiệu dọc theo ven biển để cảnh báo cho ngư dân, tàu thuyền trên biển khi bão đã gần bờ. Bên cạnh đó, ông Hoài yêu cầu đôn đốc các địa phương kích hoạt phương án sơ tán dân.

Minh Châu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đêm 9/11, 5 tỉnh đã đồng loạt bắn pháo hiệu báo bão Etau