Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/8/2023: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông rải rác

Theo TTKTTVTW|09/08/2023 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo dự báo thời tiết ngày 10/8, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

du-bao-thoi-tiet.jpeg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 10/8/2023 chi tiết tại các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng đồng bằng đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Bài liên quan
  • TP.HCM: Xuất hiện điểm sạt lở ven bờ sông Sài Gòn
    Điểm sạt lở đất nằm trên tuyến sông Sài Gòn đoạn qua quận 12. Khu vực sạt dài 40 mét, sâu vào bờ hơn 20 mét, vị trí sạt lở không nằm trong danh sách các vị trí nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm mà UBND TPHCM đã công bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 10/8/2023: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông rải rác