Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/6/2023: Đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông

Theo TTKTTVTW|15/06/2023 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo dự báo, thời tiết ngày 15/6 khu vực Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 15/6/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước:

Hà Nội

Có mây, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa , mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa , mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; Phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bài liên quan
  • Nắng nóng ở Trung Bộ diễn biến ra sao?
    Từ ngày 14-15/6, ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/6/2023: Đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông