Dự báo thời tiết ngày 10/9: Cả nước chiều tối mưa dông vài nơi

Theo TTKTTVTW|09/09/2021 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cả nước chiều tối mưa dông vài nơi, Nguồn: Zing.vn

Dự báo thời tiết ngày 10/9 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.
Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to . Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão Conson
    Moitruong.net.vn – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khi tiến gần quần đảo Hoàng Sa, do tương tác với cơn bão Chanthu rất mạnh, bão Conson sẽ di chuyển rất chậm ở khu vực Hoàng Sa trong nhiều ngày, trước khi đi vào Vịnh Bắc Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 10/9: Cả nước chiều tối mưa dông vài nơi