Dự báo thời tiết ngày 18/03/2024: Có mưa phùn và sương mù

Ngọc Ánh|17/03/2024 18:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự báo thời tiết Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

XEM VIDEO: Dự báo thời tiết ngày 18/03/2024

Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm nay và ngày mai duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trong đêm nay và sáng mai 18/3, độ ẩm không khí cao, trời tiếp tục nồm ẩm ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như sinh hoạt của người dân.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo được dự báo mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng.

Từ đêm 18/3, không khí lạnh tràn về và dần ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. 

Từ 19/3, Bắc Bộ trời chuyển rét, kết thúc đợt nồm ẩm. Từ đêm 19/3, Bắc Trung Bộ chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C.

Từ đêm 18-19/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. 

Bài liên quan
  • Dự báo thời tiết ngày 18/03/2023
    Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác; riêng vùng núi có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 18/03/2024: Có mưa phùn và sương mù