Dự báo thời tiết ngày 19/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh trên Biển Đông, gây mưa Bắc Bộ trong vài ngày tới

Theo TTKTTVQG|18/07/2021 23:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp trên biển Đông gây mưa ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau – Kiên Giang. Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa từ nay đến ngày 20/7 có mưa dông, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc nên từ nay đến ngày 20/7 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau – Kiên Giang có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Từ nay đến khoảng ngày 24 – 25/7, ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 – 4 m, biển động.

Ảnh minh họa

Cùng với đó, các chuyên gia khí tượng cho hay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên từ nay (18/7) đến ngày 20/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 – 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

HÀ NỘINhiều mây, có mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.
PHÍA TÂY BẮC BỘNhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
PHÍA ĐÔNG BẮC BỘNhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
THANH HÓA – THỪA THIÊN HUẾCó mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.
ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬNCó mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ.
TÂY NGUYÊNNhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.
NAM BỘNhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Theo TTKTTVQG

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 19/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh trên Biển Đông, gây mưa Bắc Bộ trong vài ngày tới